Nhộn nhịp du xuân Thác Bản Giốc

(Dân trí) - Những ngày đầu năm mới, mọi ngả đường dẫn tới Thác Bản Giốc luôn tấp nập, từng dòng xe nối đuôi nhau nhộn nhịp kéo đến tham quan. Theo lãnh đạo khu du lịch Thác Bản Giốc, từ mồng 3 tết đến nay đã có khoảng hơn 10.000 lượt khách tới tham quan.

Chuẩn bị một năm làm việc mới đầy thử thách, nhiều người đã chọn cách đi chơi xuân để được tĩnh tâm, thư thái. Nhiều ngày nay, tại khu du lịch Thác Bản Giốc, từng đoàn ô tô, xe máy tấp nập kéo đến tham quan. Khách du lịch kéo đến đông gây nên sự xáo trộn nhẹ tại đoạn đường xuống chân thác. Các bãi gửi xe hầu như ngày nào cũng trong tình trạng quá tải, nhiều xe phải để sang những bãi phụ hoặc mang xuống cả chân thác.

Thác Bản Giốc tại Cao Bằng hút khách du lịch trong nước dịp đầu năm
Thác Bản Giốc tại Cao Bằng hút khách du lịch trong nước dịp đầu năm

Du khách đến đông như trẩy hội, họ tập trung tại khu vực chân thác, trên những bãi đất ruộng, trống. Dịch vụ cho thuê chiếu để du khách nghỉ ngơi cũng mọc lên nhanh chóng. Để có một chiếc chiếu ngồi, du khách phải bỏ ra từ 20.000 - 30.000 đồng.

Theo chị Tạ Phương Thảo, nhân viên một công ty ở thành phố Cao Bằng thì chị chưa có dịp nào được đến tham quan Thác Bản Giốc. Năm nay, chị đã cùng ông xã quyết định đưa hai con tới đây để tận hưởng những ngày nghỉ trọn vẹn đầu năm.

“Lần đầu tiên tham quan Thác Bản Giốc, nhưng tôi thực sự choáng ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên nơi đây. Ngọn thác trông rất hùng vĩ với nhiều tầng xuyên qua các khe núi, do chưa bị con người tác động nên vẫn giữ được vẻ hoang sơ tuyệt đẹp của nó, đó quả là điều đặc biệt. Hy vọng khu du lịch ngày càng được quan tâm và đầu tư hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu một trong những con thác đẹp nổi tiếng của Việt Nam”

Anh Nguyễn Thanh Lương ở Gia Bình - Bắc Ninh cũng tổ chức cho gia đình một chuyến đi kết hợp vừa để thăm người thân vừa được đi du lịch Thác Bản Giốc dịp đầu năm mới. anh cho biết: “Tháng giêng là tháng ăn chơi, do đầu năm khối lượng công việc chưa nhiều nên tôi cũng tổ chức một chuyến du xuân nhỏ dịp đầu năm cho gia đình. Có đến đây tôi mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của ngành du lịch nơi biên cương tổ quốc. Tuy dịch vụ ở đây chưa phát triển, nhưng con người và cảnh đẹp sẽ khiến nhiều người phải cảm mến”.

Du khách dồn dập thăm quan, nghỉ ngơi tại Thác Bản Giốc đầu năm xuân Giáp Ngọ
Du khách dồn dập thăm quan, nghỉ ngơi tại Thác Bản Giốc đầu năm xuân Giáp Ngọ

Du khách dồn dập thăm quan, nghỉ ngơi tại Thác Bản Giốc đầu năm xuân Giáp Ngọ

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nông Thị Tiên, Giám đốc điều hành Khu du lịch Ngườm Ngao, Thác Bản Giốc cho biết: Năm nay do dịp tết được nghỉ dài ngày cho nên nhu cầu đi chơi, du lịch của bà con tăng cao. Trong mấy ngày sau tết, khu du lịch Thác Bản Giốc đón số lượng khách kỷ lục. Trong ngày mồng 3 tết, đã có khoảng 2.500 lượt khách, ngày mồng 4 là trên 2.000 lượt khách, những ngày sau đó thì lượng khách có giảm dần nhưng cũng dao động trong khoảng từ 1.400 - 1.600 lượt.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì hầu hết những du khách đến đây đều là khách trong tỉnh, nhưng cũng có nhiều người đến từ các tỉnh lân cận như Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang…

Theo bà Tiên thì chỉ trong những ngày lễ, tết đầu năm lượng khách du lịch mới tăng cao. Còn ngày thường đa số khách du lịch rất ít do dịch vụ tại khu du lịch chưa phát triển.

Quốc Cường - Xuân Thái