Nhộn nhịp du khách quốc tế thăm chợ phiên Cốc Ly

(Dân trí) - Chợ phiên xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai được họp thường xuyên vào thứ 3 hàng tuần. Đây là chợ phiên có lẽ là thu hút nhiều du khách quốc tế đến tham quan nhiều nhất tại Lào Cai.

Theo quan sát của PV phần lớn du khách đến tham quan là người Pháp và Mỹ.

Chợ phiên Cốc Ly được du khách quốc tế rất thích bởi sự hoang sơ, cũng như những mặt hàng bán đều là nông sản của địa phương như hoa quả, ẩm thực và chủ yếu là thổ cẩm mà bà con tự thêu để bán cho du khách. Cách bán hàng mà bà con nơi đây bán cũng rất cởi mở, họ không ép giá, cũng như không quá tính toán chuyện thiệt hơn vì thế càng làm cho du khách thích thú khi đến đây.

Chợ Cốc Ly ngày càng nổi tiếng khi được các nhà làm du lịch lên kế hoạch thành tour và tuyến điểm không thể thiếu khi mọi du khách đến với Lào Cai.

Lượng khách du lịch quốc tế đến với chợ phiên Cốc Ly khoảng 500-600 người vào mỗi phiên chợ.
Lượng khách du lịch quốc tế đến với chợ phiên Cốc Ly khoảng 500-600 người vào mỗi phiên chợ.
Khách du lịch quan tâm nhất đến mặt hàng thổ cẩm mà bà con sản xuất.
Khách du lịch quan tâm nhất đến mặt hàng thổ cẩm mà bà con sản xuất.
Du khách người Pháp thử đồ trước khi mua.
Du khách người Pháp thử đồ trước khi mua.
Du khách quốc tế nói rằng chợ ở Cốc Ly là chợ đẹp nhất Lào Cai.
Du khách quốc tế nói rằng chợ ở Cốc Ly là chợ đẹp nhất Lào Cai.
Chợ họp ngoài trời cùng với sắc màu thổ cẩm, người dân thân thiện hiền hòa là những yếu tố thu hút khách du lịch.
Chợ họp ngoài trời cùng với sắc màu thổ cẩm, người dân thân thiện hiền hòa là những yếu tố thu hút khách du lịch.
Khách quốc tế rất thích ngắm những con trâu được bán trong chợ.
Khách quốc tế rất thích ngắm những con trâu được bán trong chợ.
Hài hòa thân thiện với người dân bản địa.
Hài hòa thân thiện với người dân bản địa.
Du khách cho biết sau khi đi tham phiên chợ họ sẽ đi du lịch dọc sông chảy để về Bảo Nhai (Bắc Hà) tham quan tiếp đến Trung Đô.
Du khách cho biết sau khi đi tham phiên chợ họ sẽ đi du lịch dọc sông chảy để về Bảo Nhai (Bắc Hà) tham quan tiếp đến Trung Đô.

Phạm Ngọc Triển