Nhờ cảnh sát tổ chức đám cưới giữa lệnh giới nghiêm nhằm kiềm chế Covid-19

(Dân trí) - Đám cưới của cặp đôi gặp khó khi thành phố áp dụng lệnh giới nghiêm, buộc họ phải nhờ tới cảnh sát giúp sức.

Iraq áp dụng lệnh giới nghiêm trước tình hình đại dịch Covid-19 tràn lan

Câu chuyện đám cưới của cặp đôi đến từ Iraq đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trong những ngày gần đây.

Nhờ cảnh sát tổ chức đám cưới giữa lệnh giới nghiêm nhằm kiềm chế Covid-19 - 1
Xe cảnh sát trở thành xe dâu giữa mùa dịch

Ahmed Khaled al-Kaabi, 23 tuổi, đã đính hôn với Ruqaya Rahim từ năm ngoái. Cặp đôi đã lên kế hoạch tổ chức một đám cưới hoành tráng với sự góp mặt của gia đình, bạn bè tại thành phố Najaf, phía nam Iraq.

Tuy nhiên, kế hoạch của cả hai gặp khó khi tại thời điểm này, đại dịch Covid-19 đang bùng phát khiến chính quyền thành phố đã áp dụng lệnh giới nghiêm, cấm mọi buổi tụ họp đông người, đóng cửa mọi địa điểm tổ chức tiệc cưới.

Nhờ cảnh sát tổ chức đám cưới giữa lệnh giới nghiêm nhằm kiềm chế Covid-19 - 2
Chú rể ngồi xe cảnh sát vào đón dâu

Cực chẳng đã, nhưng "cái khó ló cái khôn", anh Khaled al-Kaabi đã nghĩ ra một cách tổ chức kiểu mới giữa mùa dịch. Đó là nhờ lực lượng anh ninh địa phương giúp sức.

Phía cảnh sát đã hỗ trợ gia đình nhà trai xe rước dâu, chơi nhạc khi tới nhà gái và đưa cô dâu Rahim về nhà chồng. Toàn bộ hôn lễ chỉ có 6 người tham dự.

"Tôi không ngờ đám cưới của mình lại tổ chức theo cách này. Trước kia, tôi từng hi vọng bữa tiệc lớn với đông người. Nhưng giờ thì không thể", cô dâu Rahim cho biết.

Nhờ cảnh sát tổ chức đám cưới giữa lệnh giới nghiêm nhằm kiềm chế Covid-19 - 3
Đám cưới đặc biệt giữa mùa dịch

Chính quyền đã ban hành lệnh phong tỏa thành phố Najaf kể từ tháng 3. Bởi thành phố này vốn là điểm đến của những người hành hương tới viếng thăm những đền thờ Hồi giáo dòng Shia linh thiêng. Kể từ ngày lệnh giới nghiêm được đưa ra, khoảng 2.000 hành khách đã bị mắc kẹt tại thành phố.

Ông Louay Al Yasiri, thống đốc của Najaf cho biết "thành phố đang đối diện với tình trạng thiếu nguồn cung cấp y tế nhưng dịch vẫn trong tầm kiểm soát".

Nhờ cảnh sát tổ chức đám cưới giữa lệnh giới nghiêm nhằm kiềm chế Covid-19 - 4
Thành phố Najaf vốn là nơi có những đền thờ Hồi giáo dòng Shia linh thiêng, thu hút nhiều tín đồ tới hành hương

Najaf chiếm hơn 20% tổng số ca nhiễm ở Iraq, khiến thành phố trở thành một trong những nơi bị thiệt hại vì đại dịch nặng nhất tại Trung Đông.

Thành phố này ghi nhận 257 người nhiễm Covid-19, trong đó 5 ca đã tử vong. Bộ trưởng Bộ Y tế Iraq Jaafar Allawi cho hay, chính phủ có thể dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào cuối tháng 5 nếu mọi người "cam kết chấp hành nghiêm túc việc cách ly".

Quốc Việt

Theo Independent