Nhìn lại những hình ảnh đông “nghẹt thở” dịp lễ 30/4 – 1/5

(Dân trí) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài tới 4 ngày, do được nghỉ bù. Nhiều gia đình tranh thủ tổ chức các chuyến đi chơi xa khiến cho các điểm du lịch đông đúc đến “nghẹt thở”.


Những năm gần đây, cảnh biển người chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) không còn là một hiện tượng lạ. Có những thời điểm, các bãi tắm bị quá tải bởi lượng du khách đổ về đây giải nhiệt trong mùa hè quá lớn. Ngay từ chiều 30/4, hàng đoàn xe nối đuôi nhau từ khắp các tỉnh, TP ùn ùn đổ về bãi biển Sầm Sơn đã khiến cho mọi ngả đường trở nên tắc nghẽn. Thậm chí, nhiều đoàn xe ở Hà Nội buộc phải quay đầu trở về. (Ảnh: Dương Thế Hùng).

Những năm gần đây, cảnh biển người chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) không còn là một hiện tượng lạ. Có những thời điểm, các bãi tắm bị quá tải bởi lượng du khách đổ về đây giải nhiệt trong mùa hè quá lớn. Ngay từ chiều 30/4, hàng đoàn xe nối đuôi nhau từ khắp các tỉnh, TP ùn ùn đổ về bãi biển Sầm Sơn đã khiến cho mọi ngả đường trở nên tắc nghẽn. Thậm chí, nhiều đoàn xe ở Hà Nội buộc phải quay đầu trở về. (Ảnh: Dương Thế Hùng).

Trên suốt các bãi tắm từ chân đền Độc Cước đến bãi tắm D gần khu vực xã Quảng Cư, người người chen nhau đặc ken trên bãi biển. Có những vị trí, bãi tắm gần như không còn chỗ trống, thậm chí, du khách phải chen nhau tắm biển. (Ảnh: Duy Tuyên)
Trên suốt các bãi tắm từ chân đền Độc Cước đến bãi tắm D gần khu vực xã Quảng Cư, người người chen nhau đặc ken trên bãi biển. Có những vị trí, bãi tắm gần như không còn chỗ trống, thậm chí, du khách phải chen nhau tắm biển. (Ảnh: Duy Tuyên)
Nhiều du khách thay vì xuống tắm, lựa chọn giải pháp nằm nghỉ trên bãi biển. (Ảnh: Duy Tuyên)
Nhiều du khách thay vì xuống tắm, lựa chọn giải pháp nằm nghỉ trên bãi biển. (Ảnh: Duy Tuyên)
Ngày 1-5, lượng khách tại bãi biển Vũng Tàu quá đông, bãi biển chật cứng người. Nhiều du khách không thở được đành trả phòng quay về nhà hoặc đi tìm chỗ du lịch mới ở các tỉnh lân cận. Ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP Vũng Tàu uớc tính trong 2 ngày 29-4 và 30-4, có khoảng 100.000 lượt khách đã tới Vũng Tàu để tắm biển, nếu tính cả lượng khách tập trung tại các nhà hàng, quán ăn thì còn cao hơn nhiều. (Ảnh: NLĐ)
Ngày 1-5, lượng khách tại bãi biển Vũng Tàu quá đông, bãi biển chật cứng người. Nhiều du khách "không thở được" đành trả phòng quay về nhà hoặc đi tìm chỗ du lịch mới ở các tỉnh lân cận. Ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP Vũng Tàu uớc tính trong 2 ngày 29-4 và 30-4, có khoảng 100.000 lượt khách đã tới Vũng Tàu để tắm biển, nếu tính cả lượng khách tập trung tại các nhà hàng, quán ăn thì còn cao hơn nhiều. (Ảnh: NLĐ)

Tối 30/4, chương trình khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu giờ tối, nhiều người dân và du khách đã đổ về khu vực tổ chức lễ hội để được tận mắt thưởng lãm những màn trình diễn pháo hoa của các đội. Ngoài khán đài 21.000 chỗ ngồi, nhiều người còn tập trung hai bên bờ sông Hàn, trên các cây cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước… để thưởng thức lễ hội pháo hoa. (Ảnh: Khánh Hồng)
Tối 30/4, chương trình khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu giờ tối, nhiều người dân và du khách đã đổ về khu vực tổ chức lễ hội để được tận mắt thưởng lãm những màn trình diễn pháo hoa của các đội. Ngoài khán đài 21.000 chỗ ngồi, nhiều người còn tập trung hai bên bờ sông Hàn, trên các cây cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước… để thưởng thức lễ hội pháo hoa. (Ảnh: Khánh Hồng)

Dọc hai bên bờ sông Hàn cũng kín mít người. (Ảnh: Khánh Hồng)
Dọc hai bên bờ sông Hàn cũng kín mít người. (Ảnh: Khánh Hồng)

Tại Thảo cầm viên, Khu du lịch văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên, và nhất là những công viên có các trò chơi chuyên đề về nước tại TP. Hồ Chí Minh ken đặc hàng chục ngàn du khách. (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Tại Thảo cầm viên, Khu du lịch văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên, và nhất là những công viên có các trò chơi "chuyên đề" về nước tại TP. Hồ Chí Minh "ken" đặc hàng chục ngàn du khách. (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Tại Đồ Sơn, cảnh tượng đông đúc cũng không kém phần. Trong khu vực bãi tắm số 2, mọi người chen chúc nhau từ trên đường xuống tận bãi biển. Ảnh: Vietnamnet
Tại Đồ Sơn, cảnh tượng đông đúc cũng không kém phần. Trong khu vực bãi tắm số 2, mọi người chen chúc nhau từ trên đường xuống tận bãi biển. Ảnh: Vietnamnet
Tương tự, từ sáng sớm 30/4 khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã quá tải về người. Cùng với đó là lượng xe ô tô, xe máy cũng chen nhau chật cứng từ các ngả đường dẫn vào khu du lịch tới các bãi để xe... Các khách sạn từ 3 sao đổ lên đều cháy phòng.
Tương tự, từ sáng sớm 30/4 khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã quá tải về người. Cùng với đó là lượng xe ô tô, xe máy cũng chen nhau chật cứng từ các ngả đường dẫn vào khu du lịch tới các bãi để xe... Các khách sạn từ 3 sao đổ lên đều cháy phòng.

Tại Hà Nội, các khu vui chơi, công viên đều trong tình trạng đông đến nghẹt thở. Công viên Thủ Lệ quá tải về lượng người đến tham quan. Biển người chen nhau đặc kín, gần như không có một chỗ trống. (Ảnh: Hà Trang)
Tại Hà Nội, các khu vui chơi, công viên đều trong tình trạng đông đến "nghẹt thở". Công viên Thủ Lệ quá tải về lượng người đến tham quan. Biển người chen nhau đặc kín, gần như không có một chỗ trống. (Ảnh: Hà Trang)

Mọi ngả đường dẫn về công viên Thủ Lệ đều trong tình trạng ùn tắc kéo dài. (Ảnh: Hà Trang)
Mọi ngả đường dẫn về công viên Thủ Lệ đều trong tình trạng ùn tắc kéo dài. (Ảnh: Hà Trang)
Các trung tâm thương mại ở Hà Nội cũng đông nghẹt người. (Ảnh: Vietnamnet)
Các trung tâm thương mại ở Hà Nội cũng đông nghẹt người. (Ảnh: Vietnamnet)

Cung đường lên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ trong kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Fb)
Cung đường lên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ trong kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Fb)
Tương tự lối vào rừng Cúc Phương (Ninh Bình) cũng bị ùn ứ do quá đông phương tiện giao thông. (Ảnh: FB)
Tương tự lối vào rừng Cúc Phương (Ninh Bình) cũng bị ùn ứ do quá đông phương tiện giao thông. (Ảnh: FB)

H.T