Nhiều uẩn khúc xung quanh cái chết của du khách người Trung Quốc ở Thái Lan

(Dân trí) - Thi thể của nữ du khách 28 tuổi người Trung Quốc có tên Lei Tian, được tìm thấy tại một thác nước nổi tiếng gần khu bảo tồn động vật hoang dã ngoài thành phố Hat Yai, phía nam Thái Lan.

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, xung quanh cái chết vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa được làm rõ. Hiện các nhà chức trách vẫn đang chờ kết quả cuộc khám nghiệm tử thi để làm rõ liệu du khách này đã tự vẫn hay bị ám sát.

Thi thể của nạn nhân được phát hiện và đưa ra khỏi thác nước
Thi thể của nạn nhân được phát hiện và đưa ra khỏi thác nước

Khi mới điều tra, ban đầu cảnh sát địa phương cho rằng, nguyên nhân cái chết có thể do nạn nhân gặp tai nạn hoặc tự tử. Tuy nhiên, từ nhiều chứng cứ dấu tích để lại cho thấy, vụ án này không đơn giản như vậy. Có khả năng đó là một vụ giết người.

Các nhà điều tra tìm thấy hai túi xách, một chiếc điện thoại di động không cài thẻ SIM nằm tại hiện trường. Được biết, nơi nạn nhân tử nạn nằm gần khu bảo tồn động vật hoang dã thuộc ngoại ô thành phố Hat Yai, nơi gần biên giới với Malaysia.

Những đồ vật cuối cùng của nạn nhân nằm tại hiện trường
Những đồ vật cuối cùng của nạn nhân nằm tại hiện trường

Phó cảnh sát trưởng du lịch, ông Surachate Hakphan cho biết, họ đã bắt giữ một nghi phạm người Trung Quốc. Người này thừa nhận có tới tham quan khu vực thác nước, nhưng phủ nhận những thông tin liên quan tới cái chết.

Cảnh sát cũng nghi ngờ người này đã xóa mọi dữ liệu trong điện thoại. Trong khi đó, các nhân viên tại khu bảo tồn động vật hoang dã xác nhận nghi phạm là người cuối cùng lái ô tô rời khỏi công viên 1 ngày trước khi xác nạn nhân được tìm thấy.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Huy Hoàng

Theo BKP