Nhiều tour nghỉ lễ 2/9 bị hủy sau vụ đánh bom tại Bangkok

(Dân trí) - Sau khi tại Bangkok liên tiếp xảy ra hai vụ nổ bom, đã có nhiều lo ngại các tour đi Thái Lan trong dịp nghỉ lễ của các công ty lữ hành phải hủy hoặc chuyển hướng…

Vụ nổ bom tại Bangkok đã khiến nhiều du khách Việt Nam có ý định đi du lịch tới Thái Lan lo lắng, nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tỏ ra lung túng khi sự cố bất ngờ xảy ra gần với thời điểm nhu cầu du lịch của người dân tăng cao.

Giám đốc một hãng lữ hành cho biết, sau vụ nổ bom tại Bangkok, các tour nghỉ lễ dịp 2/9 năm nay đã đặt vé trước đa phần đã chuyển hướng. Vì đây là tâm lý chung mà. Chưa nói việc Hồng Kông khuyến cáo toàn bộ công dân nước họ không đến Thái cũng gây ảnh hưởng mạnh đến việc chào bán ra thị trường Thái Lan.

“Khác với những lần bất ổn trước, sự việc lần này nhắm vào khách du lịch nên tâm lý chung rất quan ngại” – vị này chia sẻ.

2-1-3df0d

Đại diện một công ty lữ hành khác chia sẻ, từ hôm qua đến nay có rất nhiều đoàn gọi điện đến công ty đòi hủy tour đi Thái, tình hình này chắc chắn đoàn 40 người khởi hành 2/9 của công ty cũng rất khó khởi hành.

“Rất mong tình hình chính trị ở Thái Lan ổn định trở lại, bởi đây là một trong những thị trường chủ yếu của doanh nghiệp Việt, nếu bất ổn việc kinh doanh của doanh nghiệp rất khó”.

Trước sự việc này, mới đây Tổng cục Du lịch Thái Lan đã huy động sự trợ giúp từ các thành viên có liên quan để hỗ trợ và tạo điều kiện cho du khách bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Cảnh sát hoàng gia Thái Lan đã yêu cầu người dân địa phương và du khách cẩn thận khi ra vào Bangkok. Cảnh sát cũng gia tăng kiểm soát, tăng cường an ninh tại các điểm du lịch trọng yếu.

Đã có nhiều công ty đang tính đến việc thỏa thuân với các hãng hàng không và đối tác để thỏa thuận mức tiền hoàn trả lại cho khách hàng một cách hợp lý nhất.

Đại diện một doanh nghiệp tại Hà Nội cho biết, họ cũng đã tính đến việc thỏa thuận với các đối tác và hãng hàng không tạm thời dừng lại các chương trình đi Thái vào thời điểm này.

2-2-bcdf8

Với biến cố này, dự kiến kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm nay các điểm du lịch trong nước lại tiếp tục quá tải. Bởi thông thường vào dịp này mọi năm trước, thường có một lượng khách Việt sang Thái du lịch khá đông.

Theo khảo sát của chúng tôi hiện tại vé sang các nước cận kề Thái Lan và có thể thay thế cho điểm du lịch này như Malaysia, Singapore vào thời điểm 2.9 rất khan hiếm.

1-0a5c3

Nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam coi đây là một “cú sốc” lớn cho các doanh nghiệp du lịch tuy nhiên vẫn có nhiều lạc quan. Lãnh đạo một công ty du lịch cho biết, tạm thời các tour đi Bangkok của khách sẽ chững lại, nhưng sẽ không thay đổi nhiều. Các nhà điều hành tour trực tiếp bên đó sẽ điều chỉnh cụ thể chút xíu về những địa điểm tham quan trong Bangkok, còn các điểm khác về cơ bản sẽ giữ nguyên. Ngày trước, ngay cả khi có vấn đề giữa phe áo đỏ và phe áo vàng thì khách du lịch vẫn đến Thái như thường.

Hữu Thắng