Nhảy từ phà xuống biển tự bơi vào bờ vì có ca nghi nhiễm Covid-19

(Dân trí) - Do lo sợ sẽ phải cách ly khi đi vào bờ, nên một số hành khách đã nhảy từ phà xuống biển.

Nhảy từ phà xuống biển tự bơi vào bờ vì có ca nghi nhiễm Covid-19

Sự việc xảy ra trên chuyến phà Lambelu đi từ đảo Borneo và đảo Sulawesi ở Indonesia hôm 7/4.

Ban đầu, phà bị ngăn cập cảng ở Maumere, Flores do chính quyền lo ngại ba thành viên thủy thủ đoàn bị nhiễm Covid-19. Cư dân ở Maumere cũng tập trung rất đông bên khu vực bến cảng để phản đối việc cho phà cập bờ.

Nhảy từ phà xuống biển tự bơi vào bờ vì có ca nghi nhiễm Covid-19 - 1
Một số hành khách tự nhảy từ phà xuống biển để bơi vào bờ vì sợ chính quyền ngăn không cho cập bến

Trong lúc giới chức đang tranh luận liệu có cho phà cập cảng hay không, thì bỗng nhiên một số hành khách lao từ phà xuống biển, tự bơi vào bờ. Được biết, những vị khách này lo sợ sẽ bị chính quyền ngăn không cho cập bến, nên đã tự ý nhảy xuống biển để bơi vào.

"Chúng tôi đề nghị hành khách cần hợp tác với nhân viên y tế trước khi rời phà và hạn chế mọi hành động gây hại", ông Wisnu Handoko, một quan chức của Bộ giao thông vận tải Indonesia lên tiếng.

Nhảy từ phà xuống biển tự bơi vào bờ vì có ca nghi nhiễm Covid-19 - 2
Tình hình dịch bệnh ở Indonesia vẫn hết sức căng thẳng, với ít nhất 240 ca tử vong

Đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đang lấy mẫu xét nghiệm trên phà Lambelu khi nó được cập cảng. Mọi hành khách trên phà cũng được đưa đi cách ly ngay lập tức. Trước đó, chiếc phà chở 255 hành khách, chủ yếu là lao động nhập cư từ Malaysia trở về khi nước này áp dụng lệnh phong tỏa.

Có những lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh ở các nơi kém phát triển tại Indonesia, bao gồm cả Flores. Người dân địa phương lo ngại những người đi du lịch từ nơi này tới nơi khác có thể làm lây nhiễm bệnh tới khu vực vốn có hệ thống y tế yếu.

Nhảy từ phà xuống biển tự bơi vào bờ vì có ca nghi nhiễm Covid-19 - 3
Phun khử trùng trên đường phố Indonesia

Tính đến hết ngày 8/4, Indonesia ghi nhận 2.956 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 240 ca đã tử vong, với đa số các ca nhiễm tập trung ở thủ đô Jakarta.

Quốc Việt

Theo SCMP/ Metro