Nhân viên sân bay Thái Lan bị sa thải sau khi đánh du khách Trung Quốc

(Dân trí) - Một nhân viên an ninh tại sân bay quốc tế Don Mueang, Thái Lan đã bị sa thải sau vụ việc đánh du khách người Trung Quốc.

Nhân viên sân bay Thái Lan bị sa thải sau khi đánh du khách Trung Quốc

Sự việc xảy ra hôm 27/9 vừa qua tại sân bay quốc tế Don Mueang, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Theo hình ảnh ghi được từ đoạn video cho thấy, một nhân viên an ninh sân bay có cãi vã tranh chấp với du khách người Trung Quốc. Cả hai lời qua tiếng lại gay gắt, dẫn tới xung đột. Cuối cùng, nhân viên người Thái đã vung tay đánh thẳng vào mặt vị khách người Trung. Vụ việc đang gây ra một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Danh tính của nhân viên an ninh sân bay không được tiết lộ. Tuy nhiên, người này đang bị đình chỉ công việc để phục vụ cho quá trình điều tra.

Nhân viên an ninh sân bay người Thái Lan đánh khách Trung Quốc
Nhân viên an ninh sân bay người Thái Lan đánh khách Trung Quốc

Vị khách người Trung Quốc có tên là Mei Ji, tới sân bay Don Mueang từ một chuyến bay xuất phát tại Jakarta, Indonesia. Người này cho rằng, anh bị đánh vì không chịu đưa tiền cho nhân viên sân bay.

Tuy nhiên, đại diện sân bay cho biết, vụ ẩu đả xảy ra do cả hai bất đồng ngôn ngữ. Du khách nam không được làm thủ tục nhập cảnh vì thiếu vé máy bay khứ hồi cũng như thông tin nơi đến. Anh ta bị yêu cầu vào phòng tạm giam nhưng đã từ chối rồi bỏ đi. Người này gặp nhân viên an ninh bên ngoài và cả hai xảy ra xung đột.

Ông Sunsern Kaewkumnerd, đại diện phía sân bay cho biết, họ rất lấy làm tiếc trước những gì đã xảy ra, đồng thời gửi lời xin lỗi. “Chúng tôi không thể phủ nhận toàn bộ trách nhiệm. Về thiếu sót này, tôi rất tiếc và xin lỗi vị khách người Trung Quốc. Dù chúng tôi có quyền tự bảo vệ mình, nhưng trong trường hợp này không hợp lý”, ông nói.

Một góc sân bay Don Mueang, Thái Lan
Một góc sân bay Don Mueang, Thái Lan

Hiện Trung Quốc đang là nguồn khách du lịch quốc tế lớn nhất của Thái Lan, chiếm khoảng một phần tư trong số 35 triệu khách tới thăm mỗi năm.

Tuy nhiên, sự cố lật thuyền trên đảo du lịch Phuket nổi tiếng hồi tháng 7 khiến hàng chục khách Trung Quốc thiệt mạng đã ảnh hưởng không nhỏ tới lượng khách quốc tế tới quốc gia này.

Quốc Việt

Theo DM