Nhắc nhở hành khách hút thuốc lá trên tàu, thai phụ bị bóp cổ đến chết

(Dân trí) - Một thai phụ bị bóp cổ đến chết sau khi lên tiếng nhắc nhở các hành khách nam hút thuốc lá trên tàu.

Nhắc nhở hành khách hút thuốc lá trên tàu, thai phụ bị bóp cổ đến chết

Tối ngày 9/11, cô Chinat Devi, 45 tuổi, đang cùng gia đình đi du lịch tới bang Bihar, Ấn Độ, để tham dự lễ hội Chhat thì bất ngờ một sự việc đau lòng đã xảy ra.

Thai phụ bị bóp cổ đến chết khi lên tiếng nhắc nhở hành khách hút thuốc lá trên tàu
Thai phụ bị bóp cổ đến chết khi lên tiếng nhắc nhở hành khách hút thuốc lá trên tàu

Được biết, khi ở trên tàu, cô Devi thấy một hành khách đi cùng có tên Sonu Yadav đang hút thuốc. Vì đang mang thai, cô Devi đã tới nhắc nhở vị khách này không hút nữa. Tuy nhiên, sau đó cả hai nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt. Quá nóng giận, người đàn ông có tên Yadav đã xông tới bóp cổ cô Devi.

Chuyến tàu sau đó buộc phải dừng ở Shahjahanpur để đưa thai phụ vào cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên các bác sỹ thông báo người này đã tử vong. Hiện thi thể của nạn nhân được gửi đi khám nghiệm tử thi. Ngay sau đó, nghi phạm cũng bị cảnh sát bắt giữ để điều tra vụ việc.

Quốc Việt

Theo indianexpress