Nha Trang: Thưa thớt du khách tham quan ngày đầu Tết Dương lịch

(Dân trí) - Đợt nghỉ Tết dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày nhưng lượng khách đến thành phố biển Nha Trang lại thưa thớt so với mọi năm. Tuyến tham quan biển đảo trên Vịnh Nha Trang đến 16h ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mới đón ước khoảng 1.300 lượt khách.

Lúc 10h ngày 1/1, ghi nhận của PV Dân trí tại bến tàu du lịch Cầu Đá (Nha Trang), nơi trung chuyển du khách tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang như Hòn Mun, Hòn Một, Bãi Tranh… vẫn thưa thớt du khách. Dù đã quá trưa nhưng vẫn còn hàng chục tàu du lịch chưa xuất bến vì vắng khách.

Vào các dịp lễ lớn, cứ 8-9h sáng, bến tàu du lịch Cầu Đá đã không còn tàu du lịch đậu bến. Tuy nhiên, kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay, ít nhất cả giờ đồng hồ mới “gom” đủ khách cho một vài tàu xuất bến.

Đến khoảng 16h cùng ngày, đại diện bến tàu du lịch Cầu Đá - cho biết lượng khách tham quan Vịnh Nha Trang mới đạt ước khoảng 1.300 lượt khách. “Khách tham quan năm nay ít, một phần do vắng khách Nga, một phần do mùa này biển động”, đại diện bến tàu du lịch Cầu Đá nói.

Trong khi đó, tại điểm tham quan tháp bà Ponagar - một điểm đến không thể bỏ qua khi đến Nha Trang, số lượng khách đến tham quan trong ngày đầu Tết dương lịch cũng không mấy khả quan. Ông Trần Văn Bình, Trưởng ban quản lý tháp bà Ponagar Nha Trang, cho biết đến 16h ngày 1/1, khách tham quan tháp bà Ponagar mới đạt hơn 1.000 lượt, giảm khoảng 30%.

“Dự kiến ban đầu khách tham quan sẽ đông, nhưng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết dương lịch lại không đông. Năm nay du khách quốc tế rất ít, đặc biệt là khách Nga. Tuy nhiên, năm nay kỳ nghỉ dài ngày, hi vọng trong các ngày tới, lượng du khách sẽ tăng lên”, ông Bình cho biết.

Một nhân viên kiểm soát vé tại tháp bà Ponagar cho hay, không chỉ tháp bà Ponagar mà các điểm tham quan khác ở Nha Trang cũng thưa thớt khách trong ngày đầu tiên nghỉ “Tết Tây”.

“Mọi năm ô tô đậu đầy đường, nhưng năm nay lại thưa vắng, không có xe. Sức mua năm nay cũng hạn chế, ngay cả Việt Kiều đi du lịch cũng chẳng thấy mua gì nhiều”, nhân viên này nói.

Theo một số nhân viên trên “phố Tây” Nha Trang, năm nay do sự “lao dốc” của khách Nga nên việc kinh doanh dịch vụ không bằng mọi năm. Khu “phố Tây” cũng ít nhộn nhịp hơn.

Ông Lê Xuân Thơm, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Hải Đăng, một doanh nghiệp kinh doanh khách sạn tại Nha Trang, cho biết kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay, khách đặt phòng đạt 80-85%, giảm so với năm ngoái. Dự kiến qua lễ, công suất phòng khách sạn dưới 3 sao giảm còn 60%.

Nói về xu hướng du khách đến Nha Trang trong dịp Tết dương lịch năm nay, trong lúc khách Nga suy giảm, ông Thơm cho biết: “Đợt này chủ yếu là khách nội địa, bây giờ khách Trung Quốc đang bắt đầu vào”. Theo tổng hợp, dự báo của Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, nhóm khách sạn từ 3 sao – 5 sao trong 4 ngày nghỉ công suất phòng bình quân đạt trên 65%; riêng đối với nhóm các cơ sở lưu trú từ 2 sao trở xuống có công suất chỉ đạt gần 50%.

Bến tàu du lịch Cầu Đá (Nha Trang) lúc 10h ngày 1/1/2015.
Bến tàu du lịch Cầu Đá (Nha Trang) lúc 10h ngày 1/1/2015.

Đến trưa 1/1, lượng khách đến bến tàu du lịch Cầu Đá, Nha Trang mới bắt đầu tăng nhẹ.
Đến trưa 1/1, lượng khách đến bến tàu du lịch Cầu Đá, Nha Trang mới bắt đầu tăng nhẹ.
Đến trưa 1/1, lượng khách đến bến tàu du lịch Cầu Đá, Nha Trang mới bắt đầu tăng nhẹ.
Du khách đợi lên tàu để tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang.
Du khách đợi lên tàu để tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang.
Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, lượng khách tham quan Vịnh Nha Trang không bằng mọi năm.
Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, lượng khách tham quan Vịnh Nha Trang không bằng mọi năm.
Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, lượng khách tham quan Vịnh Nha Trang không bằng mọi năm.
Lâu lâu mới có một tàu du lịch xuất bến.
Lâu lâu mới có một tàu du lịch xuất bến.
Lâu lâu mới có một tàu du lịch xuất bến.
Một tàu du lịch xuất bến nhưng rất ít khách.
Một tàu du lịch xuất bến nhưng rất ít khách.
Hàng loạt tàu du lịch khác vẫn không có khách để chuyên chở.
Hàng loạt tàu du lịch khác vẫn không có khách để chuyên chở.
Du khách tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang trưa 1/1/2015.
Du khách tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang trưa 1/1/2015.
Du khách tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang trưa 1/1/2015.

Viết Hảo