Nha Trang: Thiếu nữ Chăm làm “say lòng” du khách

(Dân trí) - Sáng 1/5, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, hàng ngàn du khách đổ về tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang, tháp cổ duy nhất của người Chăm “trơ gan cùng tuế nguyệt” giữa lòng phố biển. Bằng điệu múa Chăm mềm mại, các thiếu nữ Chăm đã làm say lòng du khách bốn phương...

Thiếu nữ Chăm múa, hát làm “say lòng” du khách ở tháp cổ Nha Trang

Sáng 1/5, hàng ngàn du khách nội địa đã đổ về tháp bà Ponagar Nha Trang tham quan trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ. Tháp bà Ponagar là công trình kiến trúc đền tháp tiêu biểu của dân tộc Chăm, được xây dựng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XIII, tọa lạc trên đồi Cù Lao, hướng ra biển Đông thuộc phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Xưa kia, khu tháp Ponagar là một trong những trung tâm tôn giáo của Vương quốc Chăm Pa
Sáng 1/5, hàng ngàn du khách nội địa đã đổ về tháp bà Ponagar Nha Trang tham quan trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ. Tháp bà Ponagar là công trình kiến trúc đền tháp tiêu biểu của dân tộc Chăm, được xây dựng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XIII, tọa lạc trên đồi Cù Lao, hướng ra biển Đông thuộc phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Xưa kia, khu tháp Ponagar là một trong những trung tâm tôn giáo của Vương quốc Chăm Pa
Tháp chăm ở Nha Trang là điểm đến gần gũi của du khách nội địa, bởi sức hấp dẫn của các giá trị văn hóa, lịch sử của công trình hết sức độc đáo này
Tháp chăm ở Nha Trang là điểm đến gần gũi của du khách nội địa, bởi sức hấp dẫn của các giá trị văn hóa, lịch sử của công trình hết sức độc đáo này
Dòng người nối tiếp lên thăm tháp bà Ponagar Nha Trang. Ban quản lý tháp cho biết, vào dịp nghỉ lễ này, dự kiến bình quân mỗi ngày tháp đón khoảng 4.000 lượt khách
Dòng người nối tiếp lên thăm tháp bà Ponagar Nha Trang. Ban quản lý tháp cho biết, vào dịp nghỉ lễ này, dự kiến bình quân mỗi ngày tháp đón khoảng 4.000 lượt khách
Một thiếu nữ đang tiến vào bên trong tháp hành hương
Một thiếu nữ đang tiến vào bên trong tháp hành hương
Nha Trang: Thiếu nữ Chăm làm “say lòng” du khách - 5
Thiếu nữ Chăm với các điệu múa uyển chuyển, trong đó có cả điệu múa Apsara... đã làm say lòng du khách
Thiếu nữ Chăm với các điệu múa uyển chuyển, trong đó có cả điệu múa Apsara... đã làm say lòng du khách
Các thiếu nữ Chăm thường biểu diễn múa hát truyền thống vào các dịp lễ lớn trong năm. Không ít du khách cảm thấy thích thú khi tận mắt xem các thiếu nữ Chăm múa, hát bên tháp cổ
Các thiếu nữ Chăm thường biểu diễn múa hát truyền thống vào các dịp lễ lớn trong năm. Không ít du khách cảm thấy thích thú khi tận mắt xem các thiếu nữ Chăm múa, hát bên tháp cổ
Các nghệ nhân Chăm biểu diễn nhạc cụ truyền thống, điệu kèn vang vọng bên tháp đã làm xao xuyến du khách
Các nghệ nhân Chăm biểu diễn nhạc cụ truyền thống, điệu kèn vang vọng bên tháp đã làm xao xuyến du khách
Nha Trang: Thiếu nữ Chăm làm “say lòng” du khách - 9
Du khách vây quanh bên màn biểu diễn trống Chăm
Du khách vây quanh bên màn biểu diễn trống Chăm
Trưa ngày 1/5, dòng người lên tháp vẫn không ngớt, trong khi phía dưới chân tháp, hàng trăm ô tô không có chỗ đậu
Trưa ngày 1/5, dòng người lên tháp vẫn không ngớt, trong khi phía dưới chân tháp, hàng trăm ô tô không có chỗ đậu
Cùng với nhiều điểm đến khác ở Nha Trang, tháp bà Ponagar Nha Trang là điểm tham quan được nhiều du khách lựa chọn vào các dịp lễ lớn trong năm
Cùng với nhiều điểm đến khác ở Nha Trang, tháp bà Ponagar Nha Trang là điểm tham quan được nhiều du khách lựa chọn vào các dịp lễ lớn trong năm

Viết Hảo