Nha Trang: Tháp cổ nghìn tuổi, bến tàu du lịch nhộn nhịp du khách

(Dân trí) - Sáng 31/12, mặc dù thời tiết có mưa rải rác nhưng hàng nghìn du khách vẫn đến bến tàu du lịch Cầu Đá (TP Nha Trang, Khánh Hòa) để đi ca nô tham quan tour biển đảo trên Vịnh Nha Trang.

Du khách tại bến tàu du lịch Cầu Đá (TP Nha Trang, Khánh Hòa), sáng 31/12
Du khách tại bến tàu du lịch Cầu Đá (TP Nha Trang, Khánh Hòa), sáng 31/12

Theo ban quản lý Vịnh Nha Trang, dự kiến trong 3 ngày nghỉ lễ có khoảng 11.000 du khách rời bến tham quan các tour trên Vịnh Nha Trang. Theo đó, vào những ngày bình thường, tại bến tàu du lịch Cầu Đá có khoảng 3.000 du khách đi ca nô tham quan vịnh đẹp.

“Riêng vào các ngày chủ nhật và lễ, Tết lượng khách tăng cao. Trong dịp tết Dương lịch 2018 đơn vị đã tăng cường công tác an ninh để đảm bảo an toàn cho du khách”, lãnh đạo ban này cho biết.

Cùng ngày, tại tháp bà Ponagar Nha Trang và danh thắng Hòn Chồng cũng đã đón hàng nghìn lượt du khách. Theo Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, vào những ngày giữa tháng 12, mỗi ngày tháp bà Ponagar Nha Trang đón khoảng 3.500-4.000 lượt khách/ngày, còn Danh thắng Hòn Chồng đón khoảng 3.000-3.500 lượt khách/ngày.

Theo ông Dũng, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lượng khách đến 2 địa điểm nói trên tăng khoảng 10-20% so với ngày thường.

Dù sáng nay trời có mưa nhỏ nhưng du khách thạm quan biển đảo vẫn nhộn nhịp
Dù sáng nay trời có mưa nhỏ nhưng du khách thạm quan biển đảo vẫn nhộn nhịp

“Do đây là di tích và danh thắng cấp quốc gia lại cách TP Nha Trang khoảng 3km nên Tháp Bà Ponaga và Hòn Chồng luôn được nhiều du khách, công ty lữ hành lựa chọn đến tham quan”, ông Dũng chia sẻ.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, dịp tết Dương lịch Nha Trang – Khánh hòa ước đón trên 41.000 du khách, chủ yếu là khách nước ngoài. Do là kỳ nghỉ ngắn ngày nên lượng khách nội địa đến Nha Trang – Khánh Hòa không tăng nhiều, chủ yếu là khách nước ngoài.

Tại các khách sạn từ 3-5 sao công suất đặt phòng đạt trên 75%, các khách sạn 1-2 sao công suất đặt phòng khoảng 45 – 50%.

Du khách tại tháp bà Ponagar Nha Trang - một cụm tháp cổ nghìn tuổi tại Nha Trang, chiều 31/12
Du khách tại tháp bà Ponagar Nha Trang - một cụm tháp cổ nghìn tuổi tại Nha Trang, chiều 31/12

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2017, doanh thu du lịch ước đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 30,8% so với năm 2016. Năm 2017, lượt khách lưu trú ước đạt hơn 5,4 triệu lượt, tăng gần 20%; trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,02 triệu lượt, tăng 73,4%.

Viết Hảo