Nha Trang sẵn sàng đón du khách tham quan dịp lễ 30/4-1/5

(Dân trí) - Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ kéo dài 6 ngày nên lượng khách dự báo “đổ” về thành phố biển Nha Trang khá đông. Hiện các điểm đến, khu du lịch đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón khách...

Nha Trang sẵn sàng đón du khách tham quan dịp lễ 30/4-1/5
Du khách chen chúc đặt phòng tại một khách sạn trên đường Nguyễn Chánh, Nha Trang, trưa 27/4 - Ảnh: Viết Hảo

“Đỏ mắt” tìm phòng nghỉ…

Ngày 27/4, trong vai một du khách đi thuê phòng tại thành phố Nha Trang, không ít các khách sạn trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương, Nguyễn Chánh, Tuệ Tĩnh… cho biết đã kín phòng.

Nhân viên lễ tân khách sạn T.L. trên đường Hùng Vương cho biết, bắt đầu từ ngày 29/4-1/5, khách nạn này đã được khách đặt kín phòng. Từ ngày 2/5, khách sạn mới có phòng trống.

Tương tự, Th., nhân viên khách sạn M.L. trên đường Nguyễn Thiện Thuật cho biết, từ ngày 29/4-1/5, khách sạn hiện đang trống một phòng 2 giường nhưng đang đợi khách chuyển tiền đặt cọc. Theo Th., nếu ai muốn thuê phòng này thì phải chuyển khoản đặt cọc trước cho khách sạn. Giá phòng từ 1.200.000-1.400.000 đồng/ngày đêm, thay vì 300.000 đồng/ngày đêm như bình thường.

“Em là lễ tân nên chỉ có nhiệm vụ báo giá, thu tiền, còn giá phòng những ngày lễ là do chủ khách sạn đưa ra, chứ em không biết”, Th. phân trần khi được hỏi về lý do tăng giá phòng.

Theo ghi nhận, nhiều khách sạn trên đường Nguyễn Chánh cũng đông nghịt khách đến thuê phòng nghỉ. Tại khách sạn L.N. trên đường này, chủ khách sạn đang làm thủ tục giao phòng cho khách, cho biết, từ ngày 29/4-1/5, khách sạn còn một phòng 2 giường ở tầng 4, báo giá 650.000 đồng/ngày đêm.

“Những ngày này khách đông, các khách sạn đa phần đã kín phòng nên tăng giá phòng là bình thường”, chủ khách sạn nói và cho biết, nếu ngày thường thì phòng nói trên giá chỉ 250.000 đồng/ngày đêm.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tổng lượng khách lưu trú tại Khánh Hòa dự kiến hơn 107.000 khách, trong đó, khách quốc tế đạt gần 15.000 khách; khách nội địa hơn 92.000 khách (tăng 9,26%). Lượng khách đông nhất rơi vào các ngày 29, 30/4 và 1/5.

Trong 3 ngày này công suất buồng giường tại Nha Trang đạt gần 90%. Bình quân công suất phòng trong 6 ngày lễ (từ 28/4-3/5), như sau: Đối với nhóm khách sạn từ 3-5 sao công suất bình quân đạt gần 85-90%; nhóm khách sạn 2 sao công suất bình quân đạt khoảng 80-85%; nhóm khách sạn từ 1 sao trở xuống đạt công suất bình quân 75-80%.

Tour tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang thường đông khách vào các dịp lễ lớn - Ảnh: Viết Hảo
Tour tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang thường đông khách vào các dịp lễ lớn - Ảnh: Viết Hảo

Các điểm đến, khu du lịch… sẵn sàng đón khách

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện một số điểm đến, khu di tích, khu du lịch tại Nha Trang như Tháp bà Ponagar Nha Trang; Tour tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang; Khu du lịch Đảo Khỉ Nha Trang… cho biết, hiện công tác chuẩn bị đón khách cho dịp lễ 30/4-1/5 đã hoàn tất.

Ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban quản lý tháp bà Ponagar Nha Trang, cho biết, vào các ngày cao điểm của dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, Ban quản lý tháp đã có kế hoạch tăng cường gấp đôi nhân viên để phục vụ việc tham quan của du khách. Theo ông Bình, lượng khách tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang sẽ bắt đầu đông dần kể từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (28/4). Dự kiến, vào các ngày cao điểm, mỗi ngày tháp bà Ponagar Nha Trang đón khoảng 2.000 lượt khách/ngày.

Trong khi đó, ông Lê Phú Điệp, Giám đốc Khu du lịch Đảo Khỉ Nha Trang, cho biết, dự kiến năm nay lượng khách đến tham quan đảo này tăng 10-15% so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái.

“Trong các ngày 28, 29 và 30/4, mỗi ngày Đảo Khỉ dự kiến đón khoảng 2.000 lượt khách/ngày. Còn ngày 1/5, dự kiến lượng khách tham quan đảo khoảng 1.500 khách”, ông Điệp tiết lộ.

Ông Trương Kỉnh, Trưởng Ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết, hiện chưa thể đánh giá lượng khách tham quan tour du lịch các đảo trên Vịnh Nha Trang như Hòn Mun, Hòn Một, Bãi Tranh… Tuy nhiên, khâu chuẩn bị tiếp đón, cũng như đảm bảo an toàn cho du khách đã được chuẩn bị chu đáo.

“Dịp này, đơn vị phối hợp với CSGT đường thủy, công an phường, chính quyền địa phương… để đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực trước và trong bến tàu Du lịch Cầu Đá, nơi trung chuyển du khách. Ban quản lý Vịnh Nha Trang cũng đã chỉ đạo Bến tàu Du lịch Cầu Đá kiểm tra thật kỹ các phương tiện chuyên chở du khách trước khi đồng ý cho xuất bến”, ông Kỉnh nói.

Viết Hảo