Nha Trang: Ngày cuối cùng dịp lễ, bãi biển vẫn đông nghịt người

(Dân trí) - Chiều 3/9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, bãi biển Nha Trang vẫn đông nghịt du khách và người dân địa phương tắm biển.

Bãi biển Nha Trang (phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng) nhộn nhịp người tắm biển chiều 3/9. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp bãi biển Nha Trang có đông khách tắm biển so với ngày thường. Tại các điểm tham quan khác như tháp bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng, bến tàu du lịch Cầu Đá, Viện hải dương, các hòn đảo trên Vịnh Nha Trang... cũng đông nghịt khách.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong dịp lễ Quốc Khánh năm nay, lượng khách đến Khánh Hòa tiếp tục tăng so với năm ngoái, phân bổ đều từ ngày 1-3/9. Theo đó, tổng lượt khách lưu trú ước tăng hơn 14%, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 19.200 lượt, tăng 32,3%; khách nội địa hơn 25.600 lượt, tăng gần 3,3% so với dịp lễ năm ngoái.

Công suất buồng phòng của nhóm khách sạn 3-5 sao bình quân đạt từ 85-95%, nhóm khách sạn 2 sao trở xuống đạt từ 60-70%. Trong đó, các khách sạn ở đường Trần Phú, ở phố Tây Nha Trang, Bãi Dài, Dốc Lết ước đạt hơn 90%.

Bãi biển Nha Trang nhộn nhịp khách tắm biển, ghi nhận chiều 3/9:

Nha Trang: Ngày cuối cùng dịp lễ, bãi biển vẫn đông nghịt người - 1
Nha Trang: Ngày cuối cùng dịp lễ, bãi biển vẫn đông nghịt người - 2
Nha Trang: Ngày cuối cùng dịp lễ, bãi biển vẫn đông nghịt người - 3
Nha Trang: Ngày cuối cùng dịp lễ, bãi biển vẫn đông nghịt người - 4
Nha Trang: Ngày cuối cùng dịp lễ, bãi biển vẫn đông nghịt người - 5
Nha Trang: Ngày cuối cùng dịp lễ, bãi biển vẫn đông nghịt người - 6
Đâu đó vẫn có hàng rong bày bán bên bờ biển bất chấp lệnh cấm của chính quyền
Đâu đó vẫn có hàng rong bày bán bên bờ biển bất chấp lệnh cấm của chính quyền

Bãi biển Nha Trang đông nghịt khách ngày cuối cùng dịp lễ 2/9

Viết Hảo