Nha Trang "lập chốt", yêu cầu người dân không tụ tập trên bãi biển

(Dân trí) - Chiều 31/3, lực lượng chức năng TP Nha Trang đã "lập chốt", đặt biển báo yêu cầu người dân không tụ tập đông người trên bãi biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng để phòng, chống dịch Covid-19.

Nha Trang cấm tụ tập đông người trên bãi biển

Theo ghi nhận, vào khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng TP Nha Trang đã đặt các biển tuyên truyền về việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các lối xuống bãi biển, đồng thời UBND phường ven biển cũng cử lực lượng chốt trực tại các điểm đi bộ xuống bãi biển và điểm giữ xe.

Trong khi đó, lực lượng Thanh niên xung kích TP Nha Trang đã xuống bãi biển vận động người dân giãn cách, không tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19. Khi thấy lực lương chức năng đến, người dân giãn ra nhưng một lúc sau lại tụ tập thành nhóm 5-7 người dù không đeo khẩu trang.

Theo quan sát của chúng tôi, lúc gần 17h cùng ngày, trên bãi biển Phạm Văn Đồng và bãi biển Trần Phú có đến cả nghìn người dân tụ tập và tắm biển.

Hình ảnh bãi biển Nha Trang ghi nhận chiều 31/3:

Nha Trang lập chốt, yêu cầu người dân không tụ tập trên bãi biển - 1
Nha Trang lập chốt, yêu cầu người dân không tụ tập trên bãi biển - 2
Nha Trang lập chốt, yêu cầu người dân không tụ tập trên bãi biển - 3
Nha Trang lập chốt, yêu cầu người dân không tụ tập trên bãi biển - 4
Nha Trang lập chốt, yêu cầu người dân không tụ tập trên bãi biển - 5
Nha Trang lập chốt, yêu cầu người dân không tụ tập trên bãi biển - 6
Nha Trang lập chốt, yêu cầu người dân không tụ tập trên bãi biển - 7
Nha Trang lập chốt, yêu cầu người dân không tụ tập trên bãi biển - 8
Nha Trang lập chốt, yêu cầu người dân không tụ tập trên bãi biển - 9
Nha Trang lập chốt, yêu cầu người dân không tụ tập trên bãi biển - 10
Nha Trang lập chốt, yêu cầu người dân không tụ tập trên bãi biển - 11

TP Nha Trang đặt biển cấm tụ tập đông người trên bãi biển, chiều 31/3

Hải Đăng