Nha Trang: Không còn “bát nháo” HDV chui người Trung Quốc

(Dân trí) - Sau khi có sự vào cuộc mạnh mẽ, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tình trạng hướng dẫn viên (HDV) người Trung Quốc thuyết minh trái phép tại các điểm đến ở TP Nha Trang đã không còn “bát nháo” như trước.

Một đoàn khách Trung Quốc có HDV người Việt đeo thẻ hướng dẫn tham quan ở TP Nha Trang, Khánh Hòa
Một đoàn khách Trung Quốc có HDV người Việt đeo thẻ hướng dẫn tham quan ở TP Nha Trang, Khánh Hòa

Sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực du lịch, nghiêm cấm các HDV Trung Quốc thuyết minh trái phép thì ngành văn hóa, du lịch tỉnh này đã triển khai các giải pháp để môi trường du lịch đi vào nề nếp.

Tại chùa Long Sơn, những ngày qua, hàng chục chuyến xe đưa đón du khách Trung Quốc đến thăm chùa này vẫn nhộn nhịp như trước. Theo ghi nhận, các đoàn khách Trung Quốc đều có HDV người Việt có đeo thẻ đi kèm để hướng dẫn cho khách.

Tuy nhiên, vẫn có một số đoàn có tình trạng người Trung Quốc đưa khách tới sau đó hướng dẫn các lối đi cho khách để khách tự tham quan. Những người này ngồi chờ ở cổng cho đến trưa để đón khách lên xe và về khách sạn.

Tại Tháp bà Ponagar Nha Trang triển khai bố trí nhiều bảng hiệu nghiêm cấm người nước ngoài thuyết minh trái phép, đồng thời cắt cử bảo vệ nhắc nhở nếu người nước ngoài có hành vi trên. Hiện nay không ghi nhận tình trạng HDV “chui” ở tháp bà Ponagar Nha Trang.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, cho biết, Trung tâm vừa khai giảng lớp đào tạo thuyết minh viên bằng tiếng Trung cho 12 cán bộ Trung tâm. Khóa học này kéo dài khoảng 6 tháng, sau khi hoàn thành cơ bản sẽ khắc phục được tình trạng thiếu thuyết minh viên hiện nay.

Tại nhà thờ Núi Nha Trang, hiện nay ở dưới chân nhà thờ có đội bảo vệ túc trực để nhắc nhở các đoàn khách không cho phép người nước ngoài làm HDV trong khu vực nhà thờ.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa hiện nay đa phần các đơn vị lữ hành hoạt động đưa đón khách Trung Quốc cam kết hoạt động đúng quy định, không để người Trung Quốc thuyết minh “chui” ở các điểm tham quan tại TP Nha Trang. Trong thời gian đến, ngành du lịch sẽ kiểm tra đều đặn việc chấp hành pháp luật các đơn vị lữ hành, những đơn vị không thực hiện cam kết, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

Viết Hảo