Nha Trang: Khách Trung Quốc tăng “phi mã” trong 5 tháng đầu năm

(Dân trí) - Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong tháng 5 năm nay, khách Trung Quốc đến Nha Trang - Khánh Hòa đạt hơn 147.500 lượt, đứng đầu trong dòng khách quốc tế đến phố biển.

Khách Trung Quốc tham quan tại Nha Trang, Khánh Hòa trong những tháng đầu năm nay
Khách Trung Quốc tham quan tại Nha Trang, Khánh Hòa trong những tháng đầu năm nay

Theo đó, trong 5 tháng năm 2018, khách Trung Quốc đến Nha Trang đạt tổng cộng hơn 747.000 lượt, tăng hơn 164%. Khách Nga đứng sau khách Trung Quốc, đạt hơn 207.500 lượt trong 5 tháng.

Hiện nay, tại các điểm tham quan ở Nha Trang, mỗi điểm đón hàng nghìn khách Trung Quốc mỗi ngày. Khách Trung Quốc tăng “phi mã” đã gây quá tải cho các bến tàu, bến xe, đường sá…

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 5 tháng của năm nay, dòng khách truyền thống đến Nha Trang đạt xấp xỉ so với cùng kỳ năm ngoái, như: khách Anh đạt hơn 6.000 lượt; khách Pháp hơn 4.900 lượt; khách Đức hơn 4.200 lượt, Mỹ hơn 10.000 lượt, Canada hơn 5.000 lượt…

Trong tháng 5 năm nay, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện hàng loạt người Trung Quốc lao động trái phép tại các cửa hàng kinh doanh, buôn bán trên địa bàn TP Nha Trang.

Cụ thể, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra 9 doanh nghiệp và phát hiện có 25 người Trung Quốc lao động trái phép. Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 4 doanh nghiệp, với tổng số tiền 210 triệu đồng.

Trong khi đó, TP Nha Trang cùng các phường trong nội đô đã tiến hành kiểm tra và xử phạt hàng loạt cửa hàng vì sai phạm đặt biển hiệu kinh doanh, quảng cáo tiếng Trung Quốc, tiếng Nga trên phố.

Viết Hảo