Nha Trang: Khách sạn mở cửa đạt 10-15%, sắp tung gói kích cầu “khủng”

(Dân trí) - Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết hiện nay khách sạn mở cửa trở lại đạt 10-15% và ngành du lịch đang có kế hoạch tung ra gói kích cầu “khủng” vào nửa cuối tháng 5/2020.

Nha Trang: Khách sạn mở cửa đạt 10-15%, sắp tung gói kích cầu “khủng” - 1

Bãi biển Nha Trang nhộn nhịp vào đầu tháng 5 sau lệnh nới lỏng giãn cách xã hội

Theo lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, sau khi có lệnh mở cửa bãi biển trở lại bình thường vào hôm 4/5, lượng khách đến Nha Trang cũng chưa nhiều.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa cho biết, đến đầu tháng 5/2020 tình trạng khách sạn mở cửa cũng rất ít, chỉ khoảng 10-15% khách sạn mở cửa hoạt động, đón khách. Riêng về gói kích cầu “khủng” sẽ tung ra thị trường vào ngày 22/5 tới, có mức giá giảm 50% với sự tham gia của nhiều bên như khách sạn, nhà hàng, lữ hành, điểm vui chơi giải trí...

Đến đầu năm 2020, trên địa bàn Khánh Hòa có hơn 800 cơ sở lưu trú với gần 50.000 phòng, trong đó có khoảng hơn 60% phòng lưu trú có chất lượng từ 3 sao trở lên.

Trong khi đó, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ đưa ra nhiều giải pháp để phục hồi các hoạt động du lịch, trong đó tập trung triển khai chương trình kích cầu du lịch sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12; đợt cao điểm sẽ là dịp hè. Toàn bộ thông tin về chương trình kích cầu du lịch như: chương trình khuyến mại, giảm giá, ưu đãi… sẽ được đăng tải lên mạng giúp du khách dễ dàng tìm hiểu thông tin và chọn lựa các chương trình ưu đãi phù hợp.

Nha Trang: Khách sạn mở cửa đạt 10-15%, sắp tung gói kích cầu “khủng” - 2

Hiện nay khách sạn ở TP Nha Trang mở cửa hoạt động đón khách đạt 10-15%

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, trong Quý I/2020, toàn tỉnh Khánh Hòa chỉ đón được khoảng 644.000 lượt khách, bằng 41,4% so với cùng kỳ năm 2019. Với việc giảm mạnh lượt khách đến trong quý I, ngành Du lịch bị thiệt hại khoảng 5.400 tỷ đồng.

Hiện nay, các chuyến bay quốc tế bị hạn chế nên thị trường du lịch nội địa sẽ là hướng đi thích hợp. Sở Du lịch đặt mục tiêu đón 300.000 khách nội địa trong quý II.

Hải Đăng