Nha Trang: Hàng trăm tàu du lịch nằm bờ, cảng du lịch đìu hiu chưa từng có

(Dân trí) - Gần một tháng nay, bến tàu du lịch Cầu Đá Nha Trang rơi vào tình cảnh đìu hiu chưa từng có, hàng trăm tàu du lịch nằm bờ sau khi khách Trung Quốc về nước do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Nha Trang: Hàng trăm tàu du lịch nằm bờ, cảng du lịch đìu hiu chưa từng có - 1
Nha Trang: Hàng trăm tàu du lịch nằm bờ, cảng du lịch đìu hiu chưa từng có - 2
Nha Trang: Hàng trăm tàu du lịch nằm bờ, cảng du lịch đìu hiu chưa từng có - 3

Hàng trăm tàu du lịch ở Nha Trang nằm bờ sau khi vắng khách Trung Quốc

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên Khánh Hòa mất đi một lượng lớn khách Trung Quốc. Đây là dòng khách quốc tế đến Nha Trang đông nhất trong vài năm qua, chiếm khoảng 70% lượng khách quốc tế.

Nhiều hoạt động du lịch tại Nha Trang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy. Tại bến tàu du lịch Cầu Đá, nơi trung chuyển du khách đi tham quan tour 4 đảo trên vịnh Nha Trang cũng tương tự. 

Trước đây mỗi ngày bến tàu này đón 3.000-5.000 lượt khách, nhộn nhịp từ sáng đến trưa. Tuy nhiên, ghi nhận hôm 19/2, do vắng khách nên hàng trăm tàu du lịch nằm bờ, trên bến thỉnh thoảng mới có một nhóm 5-7 du khách tới bến.

Nha Trang: Hàng trăm tàu du lịch nằm bờ, cảng du lịch đìu hiu chưa từng có - 4
Nha Trang: Hàng trăm tàu du lịch nằm bờ, cảng du lịch đìu hiu chưa từng có - 5

Không còn cảnh khách đi từng đoàn, nay chỉ còn từng nhóm nhỏ khách Hàn Quốc đến bến tàu du lịch Cầu Đá Nha Trang 

Nha Trang: Hàng trăm tàu du lịch nằm bờ, cảng du lịch đìu hiu chưa từng có - 6
Nha Trang: Hàng trăm tàu du lịch nằm bờ, cảng du lịch đìu hiu chưa từng có - 7

Hàng quán tại bến tàu này cũng rơi vào tình cảnh kinh doanh ế ẩm, đìu hiu chưa từng có

Liên hệ với ban quản lý bến tàu này, một đại diện cho biết: "Gần một tháng nay, bến tàu vắng khách, hơn 200 tàu gỗ phải nằm bờ vì không có khách. Hiện mỗi ngày chỉ có từ 500-600 khách, chủ yếu là khách Nga, Hàn Quốc đến bến. Từ trước tới nay, đây là lần đầu bến tàu vắng khách chưa từng có".

Do không còn công việc, một số tài công chuyên lái tàu du lịch đã bắt đầu tìm công việc mới. Còn việc kinh doanh của niều hàng quán tại bến tàu này cũng rơi vào tình cảnh ế ẩm, đìu hiu. "Từ sáng đến 10h mà chỉ có vài chục khách xuống bến, chẳng thấy ai mua hàng", một chị hàng quán nói.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết: Hiện nay Hiệp hội đã có báo cáo gửi lên Sở Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

"Trước mắt chúng tôi đề nghị miễn giảm thuế, bảo hiểm, giãn nợ ngân hàng, giảm lãi suất, hỗ trợ vấn đề nhân viên nghỉ không lương, bảo hiểm thất nghiệp", ông Sơn nói. 

Nha Trang: Hàng trăm tàu du lịch nằm bờ, cảng du lịch đìu hiu chưa từng có - 8
Nha Trang: Hàng trăm tàu du lịch nằm bờ, cảng du lịch đìu hiu chưa từng có - 9

Theo ông Lê Văn Sơn, hiện nay đã có doanh nghiệp lữ hành kết nối tại Ấn Độ, sắp tới sẽ đẩy mạnh đưa khách du lịch nước này đến Nha Trang tham quan. Đây là một thị trường khách với 1,3 tỷ dân rất giàu tiềm năng và nhiều khả năng có khoảng 20.000 khách Ấn Độ sẽ đến Nha Trang trong năm nay.

Hiện nay các doanh nghiệp du lịch ở Khánh Hòa đang có kế hoạch tung gói "kích cầu liên hoàn", gồm 5 đơn vị tham gia, gồm: hàng không vận chuyển, công ty du lịch lớn, các cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống và các khu vui chơi giải trí.

"5 đơn vị này sẽ ngồi lại với nhau, ký cam kết rồi các công ty du lịch sẽ xây dựng các tour kích cầu. Gói này là gói kích cầu, nếu sử dụng gói này thì mức giá rất ưu đãi", ông Sơn cho hay. Theo đó, gói này kích cầu hướng đến tất cả các thị trường khách, trong đó bao gồm cả thị trường nội địa. 

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự báo trong quý I/2020, lượng khách Trung Quốc đến Khánh Hòa giảm từ 95% - 100% với hơn 470.000 lượt khách; các thị trường khách quốc tế khác giảm từ 50% - 70% tương đương hơn 250.000 lượt khách, khách du lịch nội địa cũng giảm hơn 300.000 lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái.

Nha Trang: Hàng trăm tàu du lịch nằm bờ, cảng du lịch đìu hiu chưa từng có

Viết Hảo