Nha Trang: Hàng loạt cửa hàng ở "phố tây" đóng cửa, trả mặt bằng

(Dân trí) - Nhiều ngày qua, hàng loạt cửa hàng kinh doanh có vị trí đắc địa trên "phố tây" Nha Trang ồ ạt trả mặt bằng, treo biển sang nhượng vì kinh doanh ế ẩm.

Nha Trang: Hàng loạt cửa hàng ở phố tây đóng cửa, trả mặt bằng - 1
Nha Trang: Hàng loạt cửa hàng ở phố tây đóng cửa, trả mặt bằng - 2
Nha Trang: Hàng loạt cửa hàng ở phố tây đóng cửa, trả mặt bằng - 3

Cửa hàng kinh doanh trên phố tây Nha Trang trả mặt bằng, sang nhượng hàng loạt, hôm 5/3

Theo thị sát trên "phố tây" Nha Trang hôm 5/3, nhiều cửa hàng kinh doanh trên các con đường như Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Biệt Thự... treo biển cho thuê, sang nhượng mặt bằng hàng loạt vì kinh doanh ế ẩm.

Điều đáng nói đây những cửa hàng có vị trí kinh doanh đắc địa bậc nhất ở Nha Trang. Thời điểm một vài năm trước, khi khách quốc tế đến Nha Trang đông đúc thì các cửa hàng này ăn nên làm ra, kiếm bộn tiền mỗi ngày.

Thời điểm đó các mặt bằng kinh doanh ở tuyến phố này luôn được lấp đầy, để tìm kiếm một vị trí kinh doanh lúc đó là khá khó khăn, với giá cực kỳ đắt đỏ.

Nha Trang: Hàng loạt cửa hàng ở phố tây đóng cửa, trả mặt bằng - 4
Nha Trang: Hàng loạt cửa hàng ở phố tây đóng cửa, trả mặt bằng - 5
Nha Trang: Hàng loạt cửa hàng ở phố tây đóng cửa, trả mặt bằng - 6
Nha Trang: Hàng loạt cửa hàng ở phố tây đóng cửa, trả mặt bằng - 7

Các cửa hàng kinh doanh mắt kính, spa làm đẹp... cũng ế ẩm, sang nhượng mặt bằng vì không gắng gượng nổi qua mùa dịch

Thế nhưng, hiện nay một điều khác lạ là nhiều cửa hàng đang treo biển cho thuê hoặc sang nhượng phổ biến. Nhiều người lý giải tình trạng này là do tình cảnh buôn bán ế ẩm, bết bát trong tháng 2 sau khi khách Trung Quốc, Hàn Quốc... suy giảm mạnh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Liên hệ với anh T., một người sang nhượng mặt bằng trên đường Hùng Vương thì anh cho biết, cửa hàng này trước đây anh thuê để kinh doanh hàng mỹ nghệ. 

"Tôi thuê ở đó còn mấy tháng nữa nhưng đợt này muốn về bắc làm ăn, không làm Nha Trang nữa nên treo biển để tìm người khác thay thế. Nhà 3 tầng cho thuê 80 triệu đồng/tháng, còn mặt tiền ngang 5m", anh T cho hay.

Nha Trang: Hàng loạt cửa hàng ở phố tây đóng cửa, trả mặt bằng - 8
Nha Trang: Hàng loạt cửa hàng ở phố tây đóng cửa, trả mặt bằng - 9

Nhiều cửa hàng khác kinh doanh dịch vụ massage, spa, mắt kính thời trang, ẩm thực... cũng treo biển cho thuê mặt bằng, với giá từ 40-60 triệu đồng/tháng. 

"Cửa hàng chúng tôi diện tích khoảng 38m2, mặt tiền 7m hiện cho thuê 55 triệu đồng/tháng", chủ một mặt bằng trên đường Nguyễn Thiện Thuật cho biết. 

Theo lãnh đạo Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, trong thời điểm khó khăn này, các doanh nghiệp du lịch đang tập trung hướng về thị trường khách nội địa. Trước mắt sẽ tập trung xúc tiến khách đến từ Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai...

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết dự kiến vào giữa tháng 3 này, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cùng các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn sẽ công bố chương trình kích cầu du lịch để "đánh thức" thị trường khách nội địa.

Nha Trang: Hàng loạt cửa hàng ở  "phố tây" đóng cửa, trả mặt bằng

Viết Hảo