Nha Trang: Giảm diện tích đặt dù, ghế để phục vụ lợi ích cộng đồng

(Dân trí) - Thành phố Nha Trang vừa có kế hoạch mỗi năm sẽ cắt giảm 20% diện tích đặt dù ghế trên bãi biển nhằm tạo cảnh quan thông thoáng, phục vụ lợi ích cộng đồng.

Nha Trang: Giảm diện tích đặt dù, ghế để phục vụ lợi ích cộng đồng
Nha Trang sẽ cắt giảm diện tích đặt dù, ghế của doanh nghiệp để tạo không gian thông thoáng phục vụ lợi ích cộng đồng (Ảnh: Viết Hảo)

Trên bãi biển Nha Trang (bãi biển phía Đông đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang) hiện đang có 38 doanh nghiệp thuê bãi biển để đặt dù, đặt ghế phục vụ du khách.

Theo Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang, các doanh nghiệp đã sử dụng bãi biển với diện tích từ 110 – 2.100 m2, đã khiến không gian bãi biển công cộng dành cho người dân thu hẹp đáng kể.

Thời gian qua, sau khi có phản ánh từ người dân, UBND TP Nha Trang đã cử lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp có hành vi tự ý lấn chiếm bãi biển, cấm cản người dân đi qua khu vực đặt dù, đặt ghế. Từ thực tế đó, để đảm bảo lợi ích của người dân và cộng đồng, Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang cho hay sẽ không cấp phép thêm cho bất kỳ doanh nghiệp nào thuê bãi biển để đặt dù ghế, mà cắt giảm 20% mỗi năm diện tích đặt dù, ghế để tạo không gian thông thoáng trên bãi biển.

Liên quan đến nạn “cát cứ” bãi biển Nha Trang, như Dân trí đã phản ánh, UBND TP Nha Trang đã xử phạt 25 triệu đồng đối với Khu nghỉ mát Ana Mandara (TP Nha Trang) về hành vi cấm người dân, du khách đi bộ dọc bãi biển và dựng chòi bảo vệ trái quy định.

Viết Hảo