Nha Trang: Dừng hoạt động bến tàu du lịch Cầu Đá sau nhiều năm quá tải

(Dân trí) - Trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang Huỳnh Bình Thái cho biết, kể từ sáng ngày 16/5, Bến tàu du lịch Cầu Đá, chuyên đón du khách tham quan Vịnh Nha Trang sẽ chấm dứt hoạt động du lịch.

Đồng thời, Bến tàu du lịch Nha Trang (phường Vĩnh Trường) bắt đầu tổ chức hoạt động vận chuyển khách du lịch tham quan Vịnh Nha Trang.

Trước đó, từ ngày 5/5, Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã tiếp nhận và đưa vào thử nghiệm Bến tàu du lịch Nha Trang; một số doanh nghiệp đã di chuyển phương tiện neo đậu từ Bến tàu du lịch Cầu Đá về Bến tàu du lịch Nha Trang.

Nha Trang: Dừng hoạt động bến tàu du lịch Cầu Đá sau nhiều năm quá tải - 1

Du khách tại bến tại Bến tàu Du lịch Cầu Đá Nha Trang

Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng Ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết: "Vừa qua, Bến tàu du lịch Nha Trang cũng đã vận hành chạy thử, còn từ ngày 16/5 sẽ đưa vào hoạt động chính thức. Mới đây, TP Nha Trang cũng đã tiến hành đối thoại liên quan đến các kiến nghị của doanh nghiệp. Trong đó, vừa tiến hành vận hành, vừa sửa chữa bổ sung để đảm các yêu cầu về an toàn".

Theo thống kê, tại khu vực Bến tàu du lịch Cầu Đá có hơn 400 phương tiện giao thông đường thủy vận chuyển khách du lịch (235 ca nô và 178 tàu gỗ) và 7 tàu gỗ phục vụ dân sinh đang hoạt động. Vào những ngày lễ tết, cao điểm mùa du lịch bến tàu Cầu Đá có thể đón 6000-7000 lượt khách/ngày.

Nhiều năm nay, du lịch Nha Trang tăng trưởng mạnh, bến tàu Du lịch Cầu Đá bị xuống cấp nghiêm trọng, trong đó bến xe khách tại bến tàu này luôn quá tải.

Hải Đăng