Nha Trang: Du lịch biển, đảo “hút” hàng vạn khách dịp lễ 30/4-1/5

(Dân trí) - Trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 6 ngày, hàng vạn du khách nội địa đã “đổ” về thành phố biển Nha Trang để khám phá tour du lịch biển, đảo trên Vịnh Nha Trang.


Ngày 29/4, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, PV Dân trí ghi nhận lượng khách đến Nha Trang du lịch tăng đột biến so với ngày đầu tiên. Tuyến đường Trần Phú chạy dài theo bờ biển, đoạn từ tháp Trầm Hương đến Bến tàu Du lịch Cầu Đá, nơi trung chuyển du khách tham quan Vịnh Nha Trang ùn ứ vì hàng ngàn phương tiện nối tiếp nhau đưa khách đi tham quan.

Do phượng tiện giao thông tăng đột biến, lực lượng CSGT công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã chia làm nhiều tốp nhỏ điều tiết, phân làn xe để tránh tình trạng ách tắc kéo dài.

Như thường lệ, tour tham quan biển, đảo là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến Nha Trang vào các dịp lễ lớn. Ông Nguyễn Ngọc Khoa, Trưởng Ban quản lý bến tàu Du lịch Cầu Đá (Nha Trang) cho biết, trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, du khách tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang như Hòn Mun, Hòn Một, Bãi Tranh… đạt khoảng 12.000 khách. “Ngày 28/4, lượng khách mua vé tham quan Vịnh Nha Trang khoảng 4.400 khách. Còn đến 16h ngày 29/4, lượng khách tham quan là khoảng 7.400 khách”, ông Khoa nói.


Ông Trương Kỉnh, Trưởng Ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết, dịp lễ này, Ban quản lý Vịnh đã phối hợp với CSGT đường thủy, công an phường, chính quyền địa phương… để đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực trước và trong bến tàu Du lịch Cầu Đá, nơi trung chuyển du khách. Ban quản lý Vịnh Nha Trang cũng đã chỉ đạo Bến tàu Du lịch Cầu Đá kiểm tra thật kỹ các phương tiện chuyên chở, trang bị áo phao đầy đủ cho du khách trước khi cho xuất bến.

Theo ghi nhận, trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên, tại một số điểm tham quan khác ở thành phố biển Nha Trang như: Tháp bà Ponagar Nha Trang, danh thắng Hòn Chồng, Viện Hải dương học, Khu du lịch Đảo Khỉ, Khu du lịch Vinpearl Land… cũng đón hàng vạn lượt khách nội địa.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tổng lượng khách lưu trú tại Khánh Hòa dự kiến hơn 107.000 khách, trong đó, khách quốc tế đạt gần 15.000 khách; khách nội địa hơn 92.000 khách (tăng 9,26%). Lượng khách đông nhất rơi vào các ngày 29, 30/4 và 1/5.


Thêm một số hình ảnh do PV Dân trí thực hiện tại bến tàu du lịch Cầu Đá, Nha Trang, trưa ngày 29/4:

Bến tàu du lịch Cầu Đá, nơi trung chuyển du khách tham quan Vịnh Nha Trang đông nghịt.
Bến tàu du lịch Cầu Đá, nơi trung chuyển du khách tham quan Vịnh Nha Trang đông nghịt.
Bến tàu du lịch Cầu Đá, nơi trung chuyển du khách tham quan Vịnh Nha Trang đông nghịt.
Du khách ngồi đợi lên tàu.
Du khách ngồi đợi lên tàu.
Du khách lên tàu du lịch tham quan Vịnh Nha Trang sáng 29/4.
Du khách lên tàu du lịch tham quan Vịnh Nha Trang sáng 29/4.
Du khách lên tàu du lịch tham quan Vịnh Nha Trang sáng 29/4.
Du khách lên tàu du lịch tham quan Vịnh Nha Trang sáng 29/4.
Du khách lên tàu du lịch tham quan Vịnh Nha Trang sáng 29/4.
Du khách lên tàu du lịch tham quan Vịnh Nha Trang sáng 29/4.
Du khách lên tàu du lịch tham quan Vịnh Nha Trang sáng 29/4.
Du khách lên tàu du lịch tham quan Vịnh Nha Trang sáng 29/4.
Tại Tháp bà Ponagar Nha Trang cũng có hàng ngàn lượt khách tham quan. Dự kiến ngày 30/4, lượng khách đổ về Nha Trang sẽ còn đông.

Viết Hảo