Nha Trang: Du khách tăng mạnh, sinh viên “tiếp sức” hỗ trợ khách du lịch

(Dân trí) - Chiều 5/10, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động “Sinh viên làm tình nguyện viên hỗ trợ khách du lịch” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Trong những năm qua, lượng du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ
Trong những năm qua, lượng du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 9 tháng năm 2018, Nha Trang – Khánh Hòa đã đón hơn 5.031.000 lượt khách lưu trú, tăng hơn 116% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 2.149.000 lượt, tăng 142% và khách nội địa đạt hơn 2.881.000 lượt, tăng hơn 102% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, khách Nga, Trung Quốc vẫn chiếm lĩnh thị trường khách quốc tế đến Nha Trang – Khánh Hòa.

Cụ thể, qua 9 tháng, khách Trung Quốc đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng hơn 157% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách Nga đạt hơn 297.000 lượt, tăng hơn 101% so với cùng kỳ.

Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa – bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết: buổi lễ phát động có sự tham dự của hơn 400 sinh viên thuộc 4 trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn.

Trong đó có 120 sinh viên của Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Thái Bình Dương tham gia tập huấn sinh viên làm tình nguyện viên hỗ trợ khách du lịch. Trong thời gian tập huấn, các em sinh viên sẽ được trang bị các thông tin về giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước, con người Việt Nam, của các điểm đến du lịch...

Quang cảnh lễ phát động “Sinh viên làm tình nguyện viên hỗ trợ khách du lịch” năm 2018 tại Khánh Hòa
Quang cảnh lễ phát động “Sinh viên làm tình nguyện viên hỗ trợ khách du lịch” năm 2018 tại Khánh Hòa

“Trong thời gian tới, với sự hỗ trợ, đóng góp tích cực từ các em sinh viên, tôi tin tưởng rằng ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa sẽ không ngừng phát triển, ngày càng văn minh thân thiện, hiếu khách, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, bạn bè bốn phương”, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa - bà Nguyễn Thị Lệ Thanh bày tỏ.

Được biết, lễ phát động “Sinh viên làm tình nguyện viên hỗ trợ khách du lịch” nằm trong khuôn khổ Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch năm 2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc huy động toàn bộ lực lượng xã hội tham gia hoạt động du lịch, giải quyết một phần tình trạng thiếu hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là hướng dẫn viên du lịch sử dụng một số ngôn ngữ hiếm.

Viết Hảo