Nha Trang: Du khách quốc tế thích thú ngắm pháo hoa chào xuân Ất Mùi

(Dân trí) - Đêm giao thừa tại thành phố biển Nha Trang, bên cạnh hàng ngàn người dân địa phương “đổ” về Quảng trường 2/4, thì có rất đông du khách quốc tế hòa cùng dòng người với tâm trạng háo hức, rộn ràng chờ màn bắn phao hoa duy nhất trong năm chào xuân Ất Mùi.


Du khách quốc tế đến Nha Trang đúng vào dịp Tết nguyên đán là du khách Nga, Úc, Hàn, Trung Quốc, Ấn Độ… Từ khoảng 20h đêm giao thừa (30 tháng Chạp), du khách quốc tế háo hức len lỏi giữa hàng ngàn người để có được chỗ đứng thuận lợi, cùng xem chương trình ca múa nhạc do Đoàn ca Múa nhạc Hải Đăng và Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa thực hiện.

Giây phút hạnh phúc trong khoảnh khắc giao thừa đón năm mới Ất Mùi tại Nha Trang
Giây phút hạnh phúc trong khoảnh khắc giao thừa đón năm mới Ất Mùi tại Nha Trang

Giây phút hạnh phúc trong khoảnh khắc giao thừa đón năm mới Ất Mùi tại Nha Trang
Du khách quốc tế hướng lên bầu trời Nha Trang thưởng thức màn bắn pháo hoa được người dân chờ đợi sau một năm.

Du khách quốc tế thường di theo nhóm 3 đến 5 người, một số đi theo cặp đôi, nhưng nhìn chung ai cũng tò mò được một lần khám phá không khí đón Tết cổ truyền của người Việt. Hòa cùng với chương trình ca múa nhạc chào xuân, những du khách quốc tế say mê lắng nghe và vỗ tay giòn giã, liên hồi từ đầu đến lúc kết thúc chương trình. Khi kim đồng hồ “điểm” 0h - những “giai điệu ánh sáng” nhảy múa rực rỡ trên bầu trời Nha Trang thì cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Người người hướng nhìn lên bầu trời tận hưởng “bữa tiệc” ánh sáng và âm thanh sau một năm chờ đợi.

Thích thú là cảm giác chung của nhiều du khách trong đêm giao thừa.
Thích thú là cảm giác chung của nhiều du khách trong đêm giao thừa.
Thích thú là cảm giác chung của nhiều du khách trong đêm giao thừa.

Thích thú là cảm giác chung của nhiều du khách trong đêm giao thừa.
Du khách ghi lại khoảnh khắc giao thừa năm Ất Mùi bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố biển Nha Trang.

Đối với du khách quốc tế, trước giây phút chuyển giao ấy, họ ôm chầm lấy nhau, nắm chặt tay nhau và liên tục vỗ tay tán thưởng. Một số du khách khác thì dùng phương tiện kỹ thuật số để quay phim, chụp hình lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời cùng người thân. Có lẽ đây là một kỳ nghỉ đáng nhớ đối với nhiều du khách quốc tế khi đến thành phố biển Nha Trang du lịch.

Viết Hảo