Nha Trang: Dự báo lượng khách tham quan dịp lễ 30/4-1/5 tăng 10%

(Dân trí) - Một số cơ sở, điểm đến du lịch ở thành phố biển Nha Trang chiều ngày 29/4 cho hay, hiện đã chuẩn bị chu đáo cho việc đón dòng khách nội địa đến tham quan dịp lễ 30/4-1/5. Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, dịp lễ này dự báo lượng khách tăng khoảng 10% so với năm ngoái.

Theo Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, dự báo lượng khách đến Nha Trang dịp lễ 30/4-1/5 tăng 10% so với năm ngoái
Theo Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, dự báo lượng khách đến Nha Trang dịp lễ 30/4-1/5 tăng 10% so với năm ngoái

Ông Trần Văn Bình, trưởng ban quản lý tháp bà Ponagar Nha Trang, cho biết, vào trưa ngày 29/4 lễ hội tháp bà Ponagar Nha Trang truyền thống hàng năm đã kết thúc sau khi kéo dài 3 ngày. Hiện ban quản lý tháp đang khẩn trương thu dọn các công trình phụ sau lễ hội để chuẩn bị đón du khách đến tham quan dịp lễ 30/4-1/5. “Trong hôm nay chúng tôi sẽ hoàn tất việc dọn dẹp nhằm trả lại mặt bằng, cảnh quan trong khuôn viên tháp để đón du khách đến tham quan dịp nghỉ lễ. Trong các ngày lễ sắp tới, dự kiến bình quân mỗi ngày tháp đón khoảng 4.000 người/ngày”, ông Bình cho biết.

Ông Lê Phú Điệp, đảo trưởng đảo khỉ Nha Trang, cho biết, trong dịp lễ 30/4 này, đảo khỉ sẽ đón dòng khách nội địa đến từ các tỉnh Tây Nguyên, TP HCM, trong đó lượng khách Khánh Hòa chiếm 50-60%. Theo ông Điệp, vào những ngày nghỉ lễ tới, dự kiến bình quân mỗi ngày đảo khỉ đón 1.500-2.000 lượt khách/ngày. “Dịp lễ 30/4 này, chủ yếu là khách nội địa đi nghỉ lễ và dòng khách quốc tế không đáng kể. Dịp này, chúng tôi lần đầu tiên cho khỉ đua mô tô 2 bánh”, ông Điệp nói.

Nha Trang hút khách nhờ bãi biển hấp dẫn, mát mẻ
Nha Trang hút khách nhờ bãi biển hấp dẫn, mát mẻ

Trong khi đó, bến tàu du lịch Cầu Đá (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang), nơi đón dòng khách tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang cũng đã sẵn sàng đón khách. Có mặt tại bến tàu này vào chiều ngày 29/4, chúng tôi nhận thấy đa phần các tàu thiếu khách, neo đậu ở bến để chờ phục vụ du khách dịp lễ. Tuyến tham quan biển đảo thường được nhiều du khách lựa chọn khi đến Nha Trang.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, dự kiến dịp lễ năm nay lượng khách đến Nha Trang sẽ đạt 120.000 lượt, tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Khách đông nhất rơi vào các ngày 30/4 đến 1/5, công suất buồng, giường ở các cơ sở lưu trú đạt khoảng 80-90%. Toàn tỉnh hiện có hơn 610 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 phòng, trong đó số phòng đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao là hơn 10.600 phòng, do đó cơ bản sẽ đáp ứng được nhu cầu lưu trú của khách.

Ngoài số lượng du khách quốc tế đã đến và lưu trú tại Nha Trang - Khánh Hòa từ trước dịp lễ, còn lại khách nội địa vẫn chủ yếu đến từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Đặc biệt với việc mở các đường bay Cần Thơ, Huế, Hải Phòng sẽ tạo nên thị trường du lịch sôi động, nhộn nhịp cho Khánh Hòa.

Tháp bà Ponagar Nha Trang dự báo đón mạnh dòng khách nội địa vào các ngày lễ sắp tới
Tháp bà Ponagar Nha Trang dự báo đón mạnh dòng khách nội địa vào các ngày lễ sắp tới

Để thu hút khách du lịch, TP Nha Trang tổ chức nhiều hoạt động phong phú và đa dạng, giảm giá cho du khách như: tour biểu diễn rắn nghệ thuật, Công viên du lịch Yang Bay, Khu du lịch Suối Hoa Lan; Khu du lịch Hòn Lao - Đảo Khỉ, Khu du lịch Suối khoáng nóng...

Ngoài ra, Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa cũng khuyến khích các doanh nghiệp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các loại hình sản phẩm du lịch; thực hiện việc chỉnh trang cảnh quan trong khuôn viên khách sạn, khu du lịch; tổ chức các chương trình văn nghệ, ẩm thực để phục vụ nhu cầu của du khách…

Bên cạnh đó, Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, nếu du khách cần phản ảnh về chất lượng dịch vụ, tình trạng chèo kéo, kinh doanh không lành mạnh; tư vấn cung cấp thông tin hoặc yêu cầu giúp đỡ, hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp cần gọi đến đường dây nóng: 058.3528000 – 0947528000 của Phòng Hỗ trợ khách du lịch thuộc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Viết Hảo