Nha Trang: Di tích nghìn năm tuổi đóng cửa, du khách ngậm ngùi ra về

(Dân trí) - Nhiều ngày nay, nhiều du khách có nhu cầu tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang khi đến đây đều tỏ ra hụt hẫng và phải ra về vì di tích đóng cửa.

Nha Trang: Di tích nghìn năm tuổi đóng cửa, du khách ngậm ngùi ra về - 1

Nhiều du khách tỏ ra hụt hẫng và phải ra về vì di tích tháp bà Ponagar Nha Trang đóng cửa

Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết: Hiện nay 2 di tích, danh thắng là tháp bà Ponagar Nha Trang và danh thắng Hòn Chồng đang tạm dừng đón khách tham quan.

Lý do là ảnh hưởng bởi dịch bệnh virus corona nên cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đã yêu cầu việc tạm dừng đón khách. Sau khi khách Trung Quốc về nước do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lượng khách tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang giảm 80%, chỉ còn khách một số nước khác.

Nha Trang: Di tích nghìn năm tuổi đóng cửa, du khách ngậm ngùi ra về - 2
Nha Trang: Di tích nghìn năm tuổi đóng cửa, du khách ngậm ngùi ra về - 3

Cơ quan quản lý di tích dán thông báo tạm dừng đón khách do ảnh hưởng bởi dịch bệnh

"Hiện chưa xác định ngày nào là mở cửa đón du khách tham quan trở lại và chờ chỉ đạo mới của tỉnh và Sở VH&TT tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, Trung tâm đã phun khử trùng và kế hoạch là tiếp tục khử trùng 2 di tích, danh thắng đó. Trước khi có văn bản chỉ đạo phục vụ lại thì sẽ khử trùng lần nữa thì mới mở cửa đón khách", ông Nguyễn Tuấn Dũng nói.

Thị sát chiều 5/2, nhiều du khách khi đến tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang và danh thắng Hòn Chồng đều tỏ ra hụt hẫng và phải ra về vì di tích đóng cửa. Thực tế hiện nay ở Nha Trang vẫn còn khách Nga, Hàn Quốc, Thái Lan... Những khách này có nhu cầu tham quan di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn.

Nha Trang: Di tích nghìn năm tuổi đóng cửa, du khách ngậm ngùi ra về - 4

Hiện chưa xác định ngày nào tháp bà Ponagar Nha Trang mở cửa đón du khách tham quan trở lại

Tháp bà Ponagar là quần thể đền tháp Chămpa được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ VIII, thờ nữ thần Ponagar, tức Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Di tích còn bảo lưu được 28 đơn vị Minh văn có niên đại từ năm 784 đến cuối thế kỷ XIII và 14 đạo sắc phong của các vua triều Nguyễn ban tặng.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa, mỗi năm có từ 500.000-600.000 du khách nước ngoài đến tháp bà Ponagar viếng thăm, tìm hiểu văn hóa lịch sử.

Viết Hảo