Đà Nẵng:

Người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam trên mạng xã hội

(Dân trí) - Các hướng dẫn viên tiếng Trung người Việt phản ánh bức xúc khi đọc những dòng trò chuyện của người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam qua mạng xã hội.

Trao đổi với PV, một nhóm hướng dẫn viên tiếng Trung người Việt phản ánh bức xúc về việc một số người Trung Quốc lập một nhóm riêng lấy tên cửa hàng cao su Aotes (gọi tắt là nhóm Aotes) để trao đổi qua mạng xã hội Wechat. Ban đầu, nhóm này lập ra để thông báo thời gian đưa du khách đến cửa hàng cao su Aotes. Do công việc hướng dẫn du khách Trung Quốc, nên các hướng dẫn viên (HDV) tiếng Trung người Việt đã tham gia nhóm Aotes.

Người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam trên mạng xã hội - 1

Nhưng gần đây, nhiều thành viên là người Trung Quốc tham gia nhóm này trong quá trình trò chuyện qua mạng xã hội đã có những dòng trò chuyện với nội dung sai lệch về lịch sử và văn hóa Việt Nam khiến các HDV người Việt có tham gia nhóm này rất bất bình.

Một nữ HDV người Việt bức xúc nói: “Qua trò chuyện vợi nhau, các HDV Trung Quốc và cả nhân viên cửa hàng Aotes là người Trung Quốc đã xuyên tạc lịch sử cuộc chiến tranh biên giới của Việt Nam. Họ còn nói Việt Nam là một quốc gia không an toàn”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Đà Nẵng chia sẻ, thông tin trên mạng xã hội rất phức tạp và khó xử lý, một sớm một chiều không giải quyết ngay được, nhưng quan điểm của ngành chức năng là kiên trì và quyết liệt xử lý khi có thông tin sai lệch. Việc nắm bắt thông tin rất cần đến người dân hỗ trợ cung cấp thông tin. Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, ngành chức năng sẽ vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Vừa qua, như Dân trí đã đưa tin, thông tin qua mạng xã hội phản ánh một công ty kinh doanh dịch vụ jeep tour (tham quan du lịch bằng xe jeep) sử dụng poster quảng cáo xuyên tạc vùng biển Đà Nẵng thành “China Beach”.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra và tịch thu các poster quảng cáo tại địa chỉ công ty xuất hiện các tấm poster quảng cáo sai lệch này. Đồng thời, Sở Thông tin - Truyền thông Đà Nẵng bằng các biện pháp kỹ thuật đã chặn 900 điểm truy cập internet để ngăn truy cập vào trang web của jeep tour có poster quảng cáo thông tin sai lệch này.

Tâm An