Người Trung Quốc và những quan niệm Tết thú vị

(Dân trí) - Tết là sự kiện quan trọng nhất trong năm của người Trung Quốc cũng như một số nước châu Á. Những phong tục truyền thống theo quan niệm và văn hóa trong những ngày đầu năm mới của Trung Quốc khá thú vị và kỳ lạ, đặc biệt có nhiều điều giống ở Việt Nam.

Tết âm lịch hay còn gọi là lễ hội mùa xuân ở đất nước rộng lớn này ngập tràn sắc đỏ bởi người dân nước này tin rằng màu đỏ là biểu trưng của sự thịnh vượng, bên cạnh đó là những màn nhảy trình diễn đường phố, bắn pháo hoa rực rỡ và vô số những chiếc đèn lồng lung linh sắc màu được trưng bày nơi nơi.

 

Bên cạnh đó còn có những phong tục truyền thống khá kỳ lạ mà người Trung Quốc luôn lưu tâm trong dịp tết âm lịch.

 

1. Mặc đồ lót màu đỏ mang lại may mắn

 

Trong truyền thống của người Trung Quốc, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Thế nên đồ lót màu đỏ được bán tràn lan ở đất nước này vào dịp chuẩn bị đón chào năm mới.

 

2. Thuê người làm bạn trai

 

2. Thuê người làm bạn trai

 

Để tránh sự cằn nhằn của các ông bố, bà mẹ, các cô gái có thể thuê một người làm bạn trai của mình để tham dự các sự kiện gia đình trong dịp Tết âm lịch. Trang mạng Taobao cung cấp dịch vụ cho thuê này với mức giá từ 90 pao đến 30 bảng Anh tùy theo mục đích thuê làm gì (trừ hoạt động sex là bị cấm).

 

3. Mua giày đầu năm mới là không may mắn

 

Với suy nghĩ có phần mê tín dị đoan, nên mọi người không mua giày trong suốt sáng đầu năm mới. Vì họ cho rằng từ giày “đọc là hai theo tiếng Trung” nghe như tiếng thở dài, nên sẽ đem lại sự không may mắn suốt cả năm.

 

4. Tránh làm vỡ gương

 

4. Tránh làm vỡ gương

 

Nếu bạn làm vỡ một chiếc gương hay một cái đĩa, có thể bạn sẽ không gặp may trong cả năm. Nhưng đừng hoang mang, nếu bạn lỡ gây hậu quả thì hãy nhanh chóng nói câu “Peace for all time – Cầu lúc nào cũng bình an” thì sẽ tránh được mọi điềm xấu!

 

5. Tránh gội đầu năm mới

 

Trong 3 ngày đầu năm mới Tết âm lịch, người ta tránh gội đầu vì họ cho rằng nếu làm vậy sẽ là rửa hết của cải tiềm năng của mình đi.

 

6. Không mặc đồ chỉ kết hợp màu đen và trắng

Mặc đồ chỉ có màu đen, trắng thể hiện sự buồn đau vì vậy nên mặc những màu sắc tươi sáng như màu đỏ chẳng hạn. Những người mặc đồ tang không được mọi nhà chào đón.

 

7. Nên để các con ngủ muộn vào ngày năm mới

 

Các con càng được phép thức khuya hơn thời gian ngủ bình thường của mình thì bố mẹ chúng càng sống lâu hơn, thế nên để các con thức khuya vào dịp tết âm lịch sẽ đem lại một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ hơn.

 

8. Hãy khoan dọn nhà ngày đầu năm

 

Người ta tin rằng nếu quét nhà và đổ rác vào ngày đầu năm mới có nghĩa là đem của cải ra khỏi nhà, bởi vậy dọn dẹp nhà cửa ngày đầu năm là một hoạt động cần phải tránh.

 

Đỗ Quyên

Theo ibtimes