Người Thái chào đón du khách nữ trong “Tháng của Mẹ”

(Dân trí) - Ngày 12/8 đối với người Thái vô cùng trọng đại, đó là ngày sinh nhật của Hoàng hậu Sirikit. Hoàng hậu được người Thái ngưỡng mộ và kính trọng xem như mẹ. Chính vì lẽ đó, tháng sinh nhật của hoàng hậu được nhân dân Thái chọn làm Tháng của Mẹ, tâm điểm là ngày sinh của hoàng hậu.

Du lịch Thái đón đầu sự kiện “Tháng của Mẹ”

Đón đầu sự kiện này, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) giới thiệu chương trình “Khám phá hành trình tuyệt vời dành cho phái đẹp tại Thái Lan”. Theo đó, du khách nữ trong và ngoài nước du lịch đến các điểm mới của Thái Lan sẽ có hàng loạt khuyến mãi đặc biệt cùng vô số cơ hội giảm giá và ưu đãi từ các sản phẩm và dịch vụ.

Nếu nữ du khách đến thăm các điểm du lịch mới của Thái Lan trong tháng này sẽ nhận được vô số cơ hội giảm giá và ưu đãi
Nếu nữ du khách đến thăm các điểm du lịch mới của Thái Lan trong tháng này sẽ nhận được vô số cơ hội giảm giá và ưu đãi

TAT đã đưa ra 5 loại hình du lịch dành riêng cho phái nữ là: Vẻ đẹp hình thể, vẻ đẹp ngoại hình, vẻ đẹp tâm hồn, liệu trình thiền và trải nghiệm khó quên. Tất cả được thiết kế thành gói “sản phẩm” du lịch phù hợp nhu cầu của nữ giới khi du lịch đến Thái Lan.

Ngoài ra, 4.000 du khách nữ đầu tiên tại Việt Nam bay tuyến Việt Nam - Thái Lan và ngược lại trong thời gian từ ngày 1/8 - 31/8 khi làm thủ tục check- in tại quầy các hãng hàng không: Thai Airways, Bangkok Airways, Nok Air và AirAsia sẽ nhận được một lá thăm may mắn. Trong 4.000 lá thăm sẽ chọn ra 2 vị khách may mắn trúng chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm dành cho 2 người tại Phuket hoặc Chiang Mai.

Bà Napasorn Kakai, Giám đốc Văn phòng TPHCM của Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết: “Tháng 8/2016 là tháng chào mừng sinh nhật lần thứ 84 của hoàng hậu Sirikit với những hoạt động văn hóa đặc biệt. Du khách đến với Thái lan những ngày này sẽ thấy không khí rực rỡ sắc màu mừng tháng của Mẹ.

Không riêng trên đất Thái, cộng đồng Thái trên khắp thế giới, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán… cũng nhập tràn không khí ngày của mẹ…. Nhân dịp này, TAT mong muốn phát triển Thái Lan trở thành điểm đến nghỉ dưỡng chất lượng dành cho nhóm khách hàng phân khúc nữ giới…”.

Phạm Nguyễn