Người Hàn “xông đất” Vịnh Hạ Long

(Dân trí) - Ngày Mồng 1 Tết, tại Cảng tàu du lịch Bãi Cháy, đoàn khách đầu tiên lên tàu tham quan Vịnh Hạ Long gồm 20 người mang quốc tịch Hàn Quốc. Đây là đoàn khách “xông đất” đầu tiên trên vịnh Hạ Long năm nay.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cảng tàu Du lịch Bãi Cháy đã đến tặng hoa và chúc Tết đoàn khách đầu tiên “xông đất” Vịnh Hạ Long.

 

Nhằm đem đến một không khí vui xuân, chào đón du khách trong ngày đầu năm mới, ngay từ sáng sớm, tại sân Cảng tàu Du lịch Bãi Cháy, Đoàn nghệ thuật Chèo Quảng Ninh đã tổ chức một chương trình biểu diễn ca múa nhạc dân tộc đặc sắc phục vụ du khách.

 

Cảng tàu du lịch Bãi Cháy cho biết, theo đăng ký tại Cảng tàu du lịch Bãi Cháy, từ ngày 1 đến mồng 6 Tết, lượng khách du lịch quốc tế đến tham quan Vịnh Hạ Long rất đông, chủ yếu là khách Trung Quốc và Hàn Quốc, riêng trong ngày 1 Tết có khoảng 220 chuyến tàu xuất bến đưa hơn 3.500 du khách đi tham quan Vịnh Hạ Long.

 

So với ngày mồng 1 Tết năm ngoái, lượng khách tăng khoảng 15%. Trong dịp Tết này, lượng khách đến Vịnh Hạ Long sẽ tăng cao vào các ngày mồng 3 và mồng 4 Tết, mỗi ngày sẽ có trung bình khoảng 5.000 lượt khách tham quan Vịnh.

 

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho hay, ngoài số lượng du khách thập phương đến các đền, chùa đi lễ đầu năm khá đông thì số lượng khách du lịch nước ngoài đến tham quan Vịnh Hạ Long trong dịp Tết năm nay cũng rất sôi động.

 

Người Hàn “xông đất” Vịnh Hạ Long



Phường Bãi Cháy, trung tâm du lịch của TP Hạ Long, là nơi tập trung nhiều khách sạn nhất Quảng Ninh, thì đến nay phần lớn các khách sạn từ 3 sao trở lên đều đã được đặt kín phòng trong dịp Tết.

 

Công suất sử dụng phòng trong những những ngày Tết của Khách sạn trong thời gian từ mồng 1-8 Tết, đều đạt trên 90%.

 

Khách du lịch chủ yếu là khách quốc tế đến từ các nước và vùng lãnh thổ châu Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… Trong dịp Tết, hầu như các khách sạn lớn trên địa bàn tỉnh đều tổ chức các chương trình vui chơi giải trí, đón giao thừa, gói bánh chưng, mở tiệc giới thiệu các món ăn cổ truyền ngày Tết Việt Nam cho khách du lịch...

 

Những hoạt động này giúp du khách nước ngoài có cơ hội hiểu thêm về phong tục tập quán đón Tết cổ truyền của người Việt Nam. Không chỉ có các khách sạn trên bờ, các tàu du lịch phục vụ khách nghỉ đêm trên Vịnh cũng được trang hoàng rực rỡ để đón khách du lịch. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Vịnh Hạ Long sẽ đón một số tàu biển quốc tế lớn đưa khách đến tham quan Hạ Long và một số điểm du lịch ở những địa phương lân cận.

 

Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phục vụ chu đáo cho du khách đến tham quan Vịnh Hạ Long, ngoài trang trí khánh tiết, Cảng tàu du lịch Bãi Cháy đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường cán bộ, nhân viên làm việc trong những ngày Tết.

 

Minh Phan