Người dân "sung sướng" thưởng thức miếng đậu phụ nặng 8 tấn

Những người mê đậu phụ Trung Quốc đã có cơ hội được thưởng thức miễn phí món ăn này tại một sự kiện trưng bày miếng đậu phụ nặng 8 tấn ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy ngày 15/9.

Một thực khách vui mừng với miếng đậu phụ miễn phí được xẻ từ miếng đậu phụ khổng lồ. (Nguồn: Reuter/TTXVN)
Một thực khách vui mừng với miếng đậu phụ miễn phí được xẻ từ miếng đậu phụ khổng lồ. (Nguồn: Reuter/TTXVN)

 

Để làm nên miếng đậu phụ khổng lồ dài 3,64m; rộng 3,62m và cao 0,4m, hơn 50 công nhân đã phải làm việc liên tục trong bảy tiếng đồng hồ.

Đậu phụ là món ăn phổ biến cả ở trong và ngoài Trung Quốc, song thành phố Hoài Nam được xem là "cái nôi" sản xuất đậu phụ.

Món đậu phụ ở Trung Quốc xuất hiện lần đầu tiên dưới thời nhà Tây Hán (206 TCN-24 SCN)./.

Người dân "sung sướng" thưởng thức miếng đậu phụ nặng 8 tấn - 2

 

Người dân địa phương và du khách chiêm ngưỡng miếng đậu phụ khổng lồ được trưng bày tại thành phố Hoài Nam ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người dân "sung sướng" thưởng thức miếng đậu phụ nặng 8 tấn - 3

 

Người dân đang chia nhỏ miếng đậu khổng lồ trong Lễ hội Đậu phụ diễn ra vào ngày 15/9 ở thành phố Hoài Nam, An Huy, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Người dân "sung sướng" thưởng thức miếng đậu phụ nặng 8 tấn - 4

 

Hơn 50 công nhân đã phải làm việc liên tục trong 7 giờ để làm ra miếng đậu phụ khổng lồ này. (nguồn: GettyImages)

Người dân "sung sướng" thưởng thức miếng đậu phụ nặng 8 tấn - 5

 

Du khách ném đậu phụ trong một trò chơi ở lễ hội. (Nguồn: Getty Images)

Người dân "sung sướng" thưởng thức miếng đậu phụ nặng 8 tấn - 6

 

Du khách ném đậu phụ trong một trò chơi ở lễ hội. (Nguồn: Getty Images)

Người dân "sung sướng" thưởng thức miếng đậu phụ nặng 8 tấn - 7

 

Du khách ném đậu phụ trong một trò chơi ở lễ hội. (Nguồn: Getty Images)

Người dân "sung sướng" thưởng thức miếng đậu phụ nặng 8 tấn - 8

 

Miếng đậu phụ khổng lồ. (Nguồn: Xinhua)

Người dân "sung sướng" thưởng thức miếng đậu phụ nặng 8 tấn - 9

Người dân thưởng thức món đậu phụ trong lễ hội. (Nguồn: Xinhua)

Theo Vietnam Plus