Người đàn ông đi bộ 32.000 km sau 15 năm vòng quanh thế giới

(Dân trí) - Karl Bushby, một cựu quân nhân nhảy dù người Anh đã đi bộ được 20,000 dặm (32,000 km) sau 15 năm khởi hành cuộc đi bộ vòng quanh thế giới với kế hoạch dự kiến là 36,000 dặm (57,600 km).

Năm 29 tuổi, người đàn ông này đã bắt đầu hành trình phiêu lưu của mình từ điểm xuất phát ở Punta Arenas, Chi lê vào ngày 1/11/1998. Anh đã đi bộ từ điểm đầu của Nam Mỹ đến Bắc Mỹ và đi qua eo biển Berling. Sau khi đi được 2,000 dặm vào vùng Siberia thì bị nước Nga cấm. Vì thế hiện giờ anh đang đi bộ dọc khắp nước Mỹ từ Los Angeles đến Đại sứ quán Nga ở Washington, D.C để hy vọng thuyết phục được chính phủ nước này cho phép anh tiếp tục hoàn thành hành trình đã định của mình.

 

Karl Bushby đang tiến tới biên giới Mỹ-

Karl Bushby đang tiến tới biên giới Mỹ-Mexico năm 2002

 

Bushby là con trai của sỹ quan Không quân đặc biệt đã nhận được huy chương của Quân đội Anh. Thật không may anh bị chứng khó đọc nên đã trải qua một thời kỳ khó khăn khi ngồi trên ghế nhà trường. Sau đó anh đã cống hiến 12 năm của mình trong Đội nhảy dù tinh nhuệ của quân đội, nhưng vì cuộc hôn nhân thất bại nên anh đã trở nên thiếu tự tin và luôn tự nghi ngờ mình. Anh đã quyết định cho tương lai bằng việc sẽ làm một điều gì đó kỳ quặc trong khả năng của mình và thế là hành trình đi bộ vòng quanh thế giới đã được khởi hành, cũng là cách giúp anh làm vơi đi nỗi buồn.

 

Hình ảnh người đàn ông trên hành trình đi bộ vòng quanh thế giới

Hình ảnh người đàn ông trên hành trình đi bộ vòng quanh thế giới
 

 

Anh chia sẻ trên website http://bushby3000.com/ của mình rằng trong suốt chặng đường đã đi anh trải qua vô vàn những khó khăn và gian khổ như những cái nóng bỏng rát, cái lạnh thấu xương, ở trên những đỉnh núi, sa mạc và rừng sâu nguy hiểm, có khi bị cướp và giam giữ, bị toán người nổi loạn tấn công, rồi bị đẩy ra ngoài biển, có khi lại gần như chết đói ở trong rừng và hàng tá những khó khăn khác, nhưng anh vẫn tiếp tục theo sự vẫy gọi của lòng quyết tâm.

 

Hình ảnh người đàn ông trên hành trình đi bộ vòng quanh thế giới

 

Anh nói: “Tôi biết là tôi có thể làm được và hy vọng sẽ hoàn thành được ước mơ của mình, tôi sẽ tạo động lực cho những người khác theo đuổi giấc mơ của họ nữa”.

 

Đỗ Quyên

Tổng hợp