Người Australia đi du lịch để trốn nắng nóng dịp lễ Giáng sinh

Tại Sydney, bất chấp những khó khăn về kinh tế, người dân Australia đang dành khá nhiều thời gian và tiền bạc cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh 2013.

Họ đi mua sắm, đặt vé đi du lịch để tránh cái nóng nực của mùa Hè, hay rủ nhau ra các điểm vui chơi công cộng để hòa mình vào không khí Giáng sinh đang ùa về.

Người Australia đi du lịch để trốn nắng nóng dịp lễ Giáng sinh
Người Australia đi du lịch để trốn nắng nóng dịp lễ Giáng sinh

Người Australia thích sắm sửa tươm tất cho Lễ Giáng sinh và tâm lý này càng được khích lệ khi tháng 12 cũng là thời điểm đại hạ giá.

Ngân hàng Commonwealth ước tính dân Australia chi khoảng hơn 18 tỷ AUD cho dịp Giáng sinh năm nay, tăng 2,2 tỷ AUD so với năm ngoái.

Trong số này có cả quà tặng, có cả đồ dùng trong gia đình mỗi dịp Noel, cả tiền vui chơi giải trí.

Tại các cửa hàng, siêu thị, không khí Giáng sinh tràn ngập khi các ông già Noel chuyện trò rồi tặng quà cho các em nhỏ, các nhân viên đều mặc trang phục Giáng sinh và phát kẹo cho các bé.

Mỗi khu dân cư đều có nhiều hoạt động vui chơi đón Giáng sinh sớm để các hộ gia đình giao lưu, gắn kết.

Năm nay Australia có thể đón Giáng sinh trong nắng nóng. Nhà chức trách Australia cho biết khoảng 1/3 đất nước sẽ trải qua một mùa Giáng sinh nóng với nhiệt độ lên đến 40 độ C hoặc cao hơn.

Đợt nóng được dự báo có thể kéo dài cả tuần và đó là điều bất thường. Đây là lý do khiến nhiều người Australia đi du lịch sang các vùng lạnh để tránh nóng.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người Australia đang gặp rắc rối với túi tiền của mình khi gần một nửa số người được hỏi nói rằng họ đi du lịch bằng thẻ tín dụng. Số người này dùng thẻ tín dụng để chi trả cho phần lớn các chi phí du lịch.

Thống kê cho thấy trong năm qua, người Australia phải trả tới 400 triệu AUD tiền lãi cho khoản nợ trong thẻ tín dụng khi đi du lịch về.

Năm nay, ước tính khoảng 180.000 người đi du lịch phải mất hơn 12 tháng mới trả xong số nợ trong thẻ tín dụng. Gần 40.000 người khác cũng phải chật vật để trả nợ trong mùa Noel này. Tuy nhiên, 36% vẫn nói rằng họ sẽ đi du lịch tiếp dù chưa trả hết nợ từ năm ngoái.

Với nhiều người Australia, cách chi tiêu an toàn hơn vẫn là mua sắm và ở nhà hưởng thụ. Chính vì vậy, tại các cửa hàng, trung tâm thương mại, nơi vui chơi giải trí và các bãi biển luôn chật kín người.

Đi mua sắm, vui chơi và chụp ảnh lưu niệm, đó cũng là những khoảnh khắc đáng nhớ đối với những người đã sẵn sàng cho một mùa Noel nóng ở Australia.

Theo TTXVN