Ngợp mắt với lễ hội băng đăng hoành tráng nhất thế giới

(Dân trí) - Một trong những lễ hội băng đăng hoành tráng và được mong đợi nhất trong năm đã chính thức mở cửa đón khách từ ngày 5/1 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, tọa lạc tại phía Đông Bắc Trung Quốc. Nơi đây không chỉ được biết tới như một “Paris phương Đông” vì những công trình kiến trúc độc đáo, Cáp Nhĩ Tân còn mang tên gọi khác là “thành phố băng” do có mùa đông lạnh và kéo dài. Đây là một trong những điểm nổi tiếng về văn hóa băng tuyết trên thế giới. 

Sân khấu chính được bố trí quy mô hoành tráng

Sân khấu chính được bố trí quy mô hoành tráng

 

Lễ hội băng đăng được tổ chức thường niên và trở thành một trong bốn lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới cùng với Festival tuyết Sapporo Nhật Bản, Carnival mùa đông thành phố Québec Canada và Festival trượt tuyết tại Na Uy. Lễ hội được tổ chức lần đầu vào năm 1963, sau đó bị gián đoạn vài năm trong thời gian diễn ra cuộc Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc. Đến năm 1985, lễ băng đăng chính thức được khởi động trở lại.

 

Cổng vào bằng khối băng khổng lồ

Cổng vào bằng khối băng khổng lồ
Cổng vào bằng khối băng khổng lồ

Rồng là biểu tượng trong nền văn hóa Trung Hoa nên các tác phẩm điêu khắc rồng không thể thiếu tại các mùa lễ hội

 

Trên nền diện tích 750.000 m2, các công trình tại lễ hội xây dựng với quy mô hoành tráng, được ví như những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đặc sắc. Những nghệ nhân tại đây đã sử dụng nhiều phương thức từ truyền thống (đèn lồng băng) tới hiện đại (đèn laze) để tạo nên thế giới băng rực rỡ, kỳ ảo nhất thế giới. Hầu hết các tác phẩm được lấy cảm hứng từ nhiều địa danh nổi tiếng trên thế giới như Vạn Lý Trường Thành, tháp Eiffel, cầu tháp London, kim tự tháp Ai Cập… 

Thế giới băng đá kỳ ảo

Thế giới băng đá kỳ ảo

 

Lễ băng đăng năm nay có hơn 50 cảnh quan băng đăng lớn, trong đó gồm 30 con đường băng. Đây là vị trí dung để triển lãm những tác phẩm nghệ thuật lớn. Trên nền diện tích lớn, du khách mất hàng giờ đồng hồ mới có thể chiêm ngưỡng được hết các khu vực chính. 

Khu vui chơi trẻ em với các đoàn tàu hỏa đi vòng quanh thành phố băng

Khu vui chơi trẻ em với các đoàn tàu hỏa đi vòng quanh thành phố băng

 

Mùa lễ hội năm nay mở cửa đón khách từ ngày 5/1 và sẽ kéo dài đến hết tháng 2/2015. So với mọi năm, giá vé không thay đổi quá nhiều. Ban tổ chức đã chia thành hai ca sáng chiều, phục vụ liên tục cho nhu cầu du khách tới thăm. Ca sáng kéo dài từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa, mức vé người lớn được niêm yết 150 nhân dân tệ/người (tương đương 510 nghìn Đồng). Ca chiều từ 12 giờ trưa tới 9 giờ tối với mức vé 300 nhân dân tệ/người (khoảng hơn 1 triệu Đồng). 
Các tác phẩm điêu khắc được dựng rất tinh sảo

Các tác phẩm điêu khắc được dựng rất tinh sảo
Mê cung băng khiến nhiều bạn trẻ thích thú

Mê cung băng khiến nhiều bạn trẻ thích thú
Mê cung băng khiến nhiều bạn trẻ thích thú
Nhiều người cho rằng tham quan vào buổi tối thú vị hơn vì những khối băng được sáng lên dưới hỗ trợ đèn LED
Một bé gái vui đùa với cầu trượt bằng băng
Một bé gái vui đùa với cầu trượt bằng băng

 

Việt Hà

(tổng hợp)