Ngon ngọt món chè trôi nước miền Tây

(Dân trí) - Những viên chè trôi nước tròn vo nổi "lềnh đềnh" trên mặt nồi trông rất thú vị. Đây là một món ăn ngọt ưa thích của người dân miền Tây trong những dịp vui của gia đình hoặc bạn bè, lối xóm.

Với người dân miền Tây, những khi có dịp vui, đặc biệt là ngày thôi nôi của con cái thì món chè trôi nước dường như không thể thiếu. Tùy vào mỗi gia đình mà họ làm số lượng nhiều hay ít, nhưng thường thì cũng khoảng 100 viên chè để chia vui, thiết đãi khách đến nhà.

Món chè trôi nước được người dân ưa chuộng là làm từ bột nếp trắng và nhân đậu xanh. Cách làm chè trôi nước như sau: Đậu xanh được nấu cho chín nhừ rồi bỏ ít hành lá, thịt dừa trộn lẫn vào nhau, sau đó nhồi thành một dạng bột, nêm gia vị là muối, đường (có người chỉ nêm muối) và vò lại thành viên (lớn, nhỏ tùy mỗi người) tạo thành nhân của chè. Còn “vỏ bọc” bên ngoài của viên chè được dùng từ nếp ngâm; Nếp được xay ra thành dạng bột trắng rồi nhồi cho đặc quánh lại vừa đủ mềm để có thể bóp dẹp rồi bỏ nhân đậu xanh vào bên trong, sau đó vo tròn lại thành viên chè “sống”. Nước chè thì được làm từ nước, đường, gừng được nấu sôi lên, sau đó bỏ viên chè “sống” vào chừng 5 phút là thành viên chè chín. Lúc này đã thành món chè trôi nước.

Sở dĩ có tên gọi chè trôi nước là khi viên chè còn bột "sống" bỏ vào trong nồi sẽ chìm xuống đáy, đến khi chè chín sẽ lại nổi lềnh đềnh trên mặt nước trong nồi nên người dân gọi là chè trôi nước. Và thêm một điều đặc biệt là chè trôi nước nấu bằng củi đun được cho là ngon hơn nấu bằng gas hay chất đốt nào khác.

Chè trôi nước ăn khi còn nóng hay nguội đều rất ngon, tùy vào sở thích của mọi người. Nhưng thường người ta hay ăn khi chè trôi nước khi đã nguội, thậm chí được để qua đêm hôm sau thì mới ngon.

Cân cảnh một buổi làm chè trôi nước của người dân miền Tây:

Nhân chè được làm chủ yếu từ đậu xanh.
Nhân chè được làm chủ yếu từ đậu xanh.
Bột được xay ra từ nếp trắng. Đây sẽ là vỏ bọc bên ngoài của viên chè.
Bột được xay ra từ nếp trắng. Đây sẽ là "vỏ bọc" bên ngoài của viên chè.
Ngon ngọt món chè trôi nước miền Tây - 3
Bột nếp trắng và nhân đậu xanh được vo tròn lại thành viên chè.
Bột nếp trắng và nhân đậu xanh được vo tròn lại thành viên chè.
Nước chè được nấu từ nước, đường, gừng...và được đun nóng bằng củi.
Nước chè được nấu từ nước, đường, gừng...và được đun nóng bằng củi.
Ngon ngọt món chè trôi nước miền Tây - 6
Những viên chè sống được bỏ vào trong nồi nước đường đang sôi sẽ bị chìm xuống dưới đáy. Khi viên chè nổi lên mặt nước trên nồi là lúc chè đã chín.
Những viên chè "sống" được bỏ vào trong nồi nước đường đang sôi sẽ bị chìm xuống dưới đáy. Khi viên chè nổi lên mặt nước trên nồi là lúc chè đã chín.
Một nồi chè trôi nước chuẩn bị thành phẩm.
Một nồi chè trôi nước chuẩn bị thành phẩm.
Chè trôi nước đã thành phẩm.
Chè trôi nước đã thành phẩm.
Ngon ngọt món chè trôi nước miền Tây - 10
Ngon ngọt món chè trôi nước miền Tây - 11
Chè trôi nước sau khi nguội, có thể được múc ra chén để ăn và cho vào bọc để tặng khách.
Chè trôi nước sau khi nguội, có thể được múc ra chén để ăn và cho vào bọc để tặng khách.
Chè trôi nước là một món ăn ngọt được nhiều chị em phụ nữ miền Tây ưa thích.
Chè trôi nước là một món ăn ngọt được nhiều chị em phụ nữ miền Tây ưa thích.

Huỳnh Hải