Ngôi nhà "như sắp đổ" hút khách vì kiến trúc độc

(Dân trí) - Ngôi nhà nhỏ như bị lốc xoáy cuốn đi, nằm chênh vênh trên tầng 7 của một trường đại học. Thực chất, công trình kỳ lạ này lại là tác phẩm điêu khắc, được đánh giá cao về mặt kiến trúc.

Ngôi nhà như sắp đổ hút khách vì kiến trúc độc

Ngôi nhà tọa lạc tại vị trí góc cạnh của tầng 7 một tòa nhà thuộc trường Đại học California, San Diego, Mỹ. Nhìn từ trên cao xuống, ngôi nhà như bị một cơn lốc xoáy cuốn đi và “hạ cánh” xuống vị trí ngoài rìa, chực rơi xuống phía dưới. Thực chất, đây là tác phẩm điêu khắc mang tên “Fallen Star" của nghệ sỹ người Hàn Quốc Do Ho Suh. Công trình mở cửa đón khách từ năm 2009 và trở thành một trong những điểm thu hút khách khi đến thăm trường Đại học California.

Căn nhà nằm chênh vênh trên tầng 7 của tòa nhà cao
Căn nhà nằm chênh vênh trên tầng 7 của tòa nhà cao

Căn nhà với diện tích khiêm tốn chừng 25 m2. Bên trong nhà được hoàn thiện đầy đủ các nội thất với gam màu ấm nóng. Bước vào bên trong, du khách như đặt chân tới một căn phòng thông thường với các vật dụng quen thuộc như tủ gỗ, lò sưởi, ghế sofa, bàn tiếp khách, TV, đèn chùm, tranh treo tường… Căn phòng sáng hơn nhờ nguồn sáng tự nhiên quan cửa sổ kính. Với góc nghiêng đặc biệt nên mọi vật dụng trong nhà đều được gắn chặt xuống nền nhà, tránh trường hợp đồ đạc bị xô lệch.


Nhìn từ dưới lên, căn nhà như bị gió cuốn và sắp đổ xuống dưới

Nhìn từ dưới lên, căn nhà như bị gió cuốn và sắp đổ xuống dưới

Vị trí chênh vênh đặc biệt của căn nhà
Vị trí chênh vênh đặc biệt của căn nhà

Con đường mòn dẫn vào nhà là khu vườn cây nhỏ xinh với các loại cây như cà chua, giống nho hay mận. Nhìn từ phía dưới lên trên, du khách có thể quan sát thấy làn khói lốc lên từ ống khói, tạo cảm giác ấm cúng cho căn nhà. Thậm chí nơi này còn có địa chỉ “giả mạo” của riêng mình: Số 72 đường Blue Heron.

Tuy nhiên, thiết kế độc đáo của công trình được đánh giá cao
Tuy nhiên, thiết kế độc đáo của công trình được đánh giá cao

Tổng chi phí xây dựng công trình "Fallen Star" lên tới 1.4 triệu USD. Số tiền này được huy động từ các khoản trợ cấp, quỹ đóng góp từ hội sinh viên cũ, các nhà tài trợ nghệ thuật.

“Cha đẻ” của công trình - Do Huh Suh sinh ra ở Hàn Quốc. Trước khi tới Mỹ, anh từng học tại Đại học Quốc gia Seoul. Công trình “Fallen Star” là cách để tác giả thể hiện cảm xúc chênh vênh của mình khi chuyển từ quê nhà Seoul tới Mỹ du học vào năm 1991 để nghiên cứu. Hiện tại, anh đang sống và làm việc ở cả 3 nơi bao gồm New York, London và Seoul.

Lối vào nhà đi qua một khu vườn nhỏ
Lối vào nhà đi qua một khu vườn nhỏ
Du khách xếp hàng vào thăm nhà
Du khách xếp hàng vào thăm nhà
Mọi nội thất trong nhà đều sử dụng được và được gắn chặt xuống nền nhà để tránh bị xê dịch.
Mọi nội thất trong nhà đều sử dụng được và được gắn chặt xuống nền nhà để tránh bị xê dịch.
Căn nhà nhìn từ dưới lên
Căn nhà nhìn từ dưới lên

Huy Hoàng

Theo PB