Ngôi mộ 2000 năm tuổi giữa sa mạc tạc từ khối đá cao bằng tòa nhà 4 tầng

(Dân trí) - Công trình được chạm khắc từ một khối đá khổng lồ, với chiều cao tương đương với tòa nhà 4 tầng.

Ngôi mộ 2000 năm tuổi giữa sa mạc tạc từ khối đá cao bằng tòa nhà 4 tầng

Có những công trình còn dang dở nằm giữa những tàn tích cổ đại. "Lâu đài Qasr al-Farid" nằm trong thành phố cổ Mada'in Saleh ở phía bắc của Arab Saudi là một trong những công trình như thế.

Qasr al-Farid mang ý nghĩa là "Lâu đài Cô độc" do vị trí nằm biệt lập, tách biệt hẳn so với những tàn tích nằm ở gần đó. Trong khi đó, chữ "lâu đài" thường khiến nhiều người nhầm lẫn, bởi khối đá khổng lồ này thực chất là một ngôi mộ.

Ngôi mộ 2000 năm tuổi giữa sa mạc tạc từ khối đá cao bằng tòa nhà 4 tầng - 1
Ngôi mộ được gọt đẽo từ khối đá khổng lồ cao tương đương với tòa nhà 4 tầng

Theo đại diện từ Dự án di sản nghệ thuật đá Arab, ngôi mộ này được chạm khắc từ một khối đá. Từ trên cao nhìn xuống, ngôi mộ như một công trình còn dang dở. Và thực tế đúng là như vậy. Mặt tiền của công trình được gọt cắt từ thế kỷ thứ 1 sau công nguyên, nhưng tới nay chưa hoàn thành và cũng sẽ chẳng hoàn thành.

Ngôi mộ 2000 năm tuổi giữa sa mạc tạc từ khối đá cao bằng tòa nhà 4 tầng - 2
Ngôi mộ đến nay vẫn chưa được hoàn thành

Khi du khách tới đây sẽ được chiêm ngưỡng những hình điêu khắc chi tiết ở phần đỉnh, ít thô ráp hơn so với phần gần chân mộ. Được biết, những nghệ nhân thời cổ đại đã chạm khắc từ trên xuống dưới, để tạo nên công trình tráng lệ như ngày nay, dù nó vẫn còn dang dở.

Ngôi mộ 2000 năm tuổi giữa sa mạc tạc từ khối đá cao bằng tòa nhà 4 tầng - 3
Mặt tiền phía trước

Qasr al-Farid chỉ là một trong số 111 ngôi mộ hoành tráng nằm rải rác xung quanh khu Madâin Sâlih, một địa điểm được UNESCO ghi là Di sản Thế giới vào năm 2008. Trong số những ngôi mộ này, 94 trong số đó được trang trí. Tuy nhiên, Qasr al-Farid lại là một trong những ngôi mộ nổi tiếng nhất.

Ngôi mộ 2000 năm tuổi giữa sa mạc tạc từ khối đá cao bằng tòa nhà 4 tầng - 4
Những hình chạm khắc sắc nét trên mộ

Cho dù chưa được hoàn tất, nhưng Qasr al-Farid vẫn được coi là công trình vô giá của loài người.

Huy Hoàng

Theo Amaze Lab