Ngôi làng kỳ lạ có tỷ lệ song sinh cao nhất thế giới

(Dân trí) - Chỉ 2000 hộ gia đình sinh sống nhưng có tới 250 ca song sinh, làng Kodinhi ở Ấn Độ được coi là ngôi làng có tỷ lệ song sinh cao nhất thế giới, gấp 6 lần so với mức trung bình.

 

 

Ngôi làng hẻo lánh Kohinhi ở Ấn Độ còn được gọi là làng song sinh

Ngôi làng hẻo lánh Kohinhi ở Ấn Độ còn được gọi là "làng song sinh"
 

 

Ngôi làng hẻo lánh Kodinhi thuộc bang Kerala, miền Nam Ấn Độ là một trong những làng đặc biệt nhất thế giới với tỷ lệ song sinh cao hơn hẳn so với mức bình thường. Đây vẫn là hiện tượng lạ mà các nhà khoa học chưa giải thích được.

 

Những con số về cặp song sinh trong làng vẫn có dấu hiệu gia tăng

Những con số về cặp song sinh trong làng vẫn có dấu hiệu gia tăng
 

 

Năm 2008, trong tổng số 300 em bé chào đời, có tới 15 cặp song sinh được sinh ra, tỷ lệ tăng cao nhất từ trước tới nay. Điểm đặc biệt hơn nữa, Ấn Độ là quốc gia có tỷ lệ sinh đôi thấp nhất thế giới, trong khi đó, tỷ lệ này ở làng Kodinhi cao hơn hẳn so với mức trung bình.

 

Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng lạ vẫn đang là bài toán chưa có lời giải với các nhà khoa học

Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng lạ vẫn đang là bài toán chưa có lời giải với các nhà khoa học
 
Các cặp song sinh trong làng

Các cặp song sinh trong làng
 

 

Tiến sỹ Krishnan Sribiju, chuyên gia y tế nổi tiếng của Ấn Độ đã dành thời gian 2 năm ở làng để nghiên cứu hiện tượng lạ này. Ông cho biết: "Theo nghiên cứu ban đầu, có thể nguồn nước và thực phẩm tại làng là nguyên nhân trực tiếp khiến tỷ lệ song sinh ở đây vượt trội."

 

Các cặp song sinh trong làng

 

Theo thống kê của chính quyền bang Kerala, hiện làng Kohinhi có 250 cặp song sinh. Còn tiến sỹ Krishnan Sribiju cho rằng con số thực tế có thể cao hơn. "Những năm gần đây, hiện tượng sinh đôi trong làng vẫn có dấu hiệu gia tăng. Nếu điều này tiếp tục diễn ra trong những năm tới, Kohinhi sẽ trở thành ngôi làng song sinh nhiều nhất thế giới."

 

Huy Hoàng

Theo AP