Ngộ nghĩnh dân Trung Quốc đeo mặt nạ đi tắm biển

(Dân trí) - Tại các bờ biển của Thanh Đảo, Trung Quốc thường xuyên có hàng trăm người trùm kín mặt trong chiếc mặt nạ màu sắc sặc sỡ để … che nắng và tránh sứa biển.

Hàng năm tại các bờ biển của Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc lại đón hàng trăm lượt khách du lịch nội địa với mặt nạ màu sắc sặc sỡ. Sản phẩm này xuất hiện lần đầu vào năm 2004, được phụ nữ sử dụng với mục đích bảo vệ làn da dưới ánh mặt trời ở biển và tránh sự xâm hại của các con sứa.

Bất kể màu da nào, từ người ngăm ngăm đen đến da trắng, từ người lớn đến trẻ em, các bãi biển tràn ngập màu sắc của những chiếc mặt nạ bịt kín từ đầu đến cổ của nhãn hiệu Face-Kinis. Chiếc mặt nạ này làm từ vải không thấm nước, được coi là biện pháp “quyết liệt” chống lại sự tiếp xúc với tia cực tím và nó đã được sử dụng phổ biến trên các bãi biển hơn 10 năm qua. Mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ trừ mắt, mũi và miệng, bảo vệ hiệu quả cho người dùng khỏi cái nóng thiêu đốt trong mùa hè với nhiệt độ luôn ở mức 34 độ C hoặc hơn. Một chiếc mặt nạ như thế này được bán với giá từ 15 đến 25 nhân dân tệ.

Ngộ nghĩnh dân Trung Quốc đeo mặt nạ đi tắm biển - 1

Những chiếc mặt nạ như thế này là hình ảnh phổ biến trên các bãi biển ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Ngộ nghĩnh dân Trung Quốc đeo mặt nạ đi tắm biển - 2

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2004, nó được sản xuất hàng loạt vào năm 2006 và bắt đầu trở nên phổ biến từ thời gian đó

Ngộ nghĩnh dân Trung Quốc đeo mặt nạ đi tắm biển - 3

Họ cho rằng phụ kiện lạ thường này có tác dụng chống nắng tốt hơn so với kem dưỡng da và nó còn có thể chống lại các tác động của các tia cực tím

Ngộ nghĩnh dân Trung Quốc đeo mặt nạ đi tắm biển - 4
Già, trẻ, da trắng, da nâu đều sử dụng. Nhưng chủ yếu là nữ giới
Già, trẻ, da trắng, da nâu đều sử dụng. Nhưng chủ yếu là nữ giới
Ngộ nghĩnh dân Trung Quốc đeo mặt nạ đi tắm biển - 6

Các loại tảo và sứa ở vùng biển này cũng có thể là lí do tại sao những chiếc mặt nạ thế này trở nên phổ biến

Mọi người đeo mặt nạ xuống biển, nhiều người cũng đeo nó khi nằm phơi nắng trên bờ. Có vẻ như chân không cần được bảo vệ khỏi nắng.
Mọi người đeo mặt nạ xuống biển, nhiều người cũng đeo nó khi nằm phơi nắng trên bờ. Có vẻ như chân không cần được bảo vệ khỏi nắng.
Ngộ nghĩnh dân Trung Quốc đeo mặt nạ đi tắm biển - 8
Ngộ nghĩnh dân Trung Quốc đeo mặt nạ đi tắm biển - 9

Những chiếc mặt nạ này để hở mắt, mũi và miệng cho người sử dụng thở

Rất dễ tìm thấy những người phụ nữ Trung Quốc vui chơi trong chiếc mặt nạ như thế này tại các bãi biển
Rất dễ tìm thấy những người phụ nữ Trung Quốc vui chơi trong chiếc mặt nạ như thế này tại các bãi biển
Mặt nạ được bán rất nhiều tại các cửa hàng trên bờ biển với giá từ 15 đến 25 nhân dân tệ
Mặt nạ được bán rất nhiều tại các cửa hàng trên bờ biển với giá từ 15 đến 25 nhân dân tệ
Những người phụ nữ Trung quốc có nước da trắng thích sử dụng mặt nạ để bảo vệ làn da của mình trong khi vẫn được vui chơi ở biển.
Những người phụ nữ Trung quốc có nước da trắng thích sử dụng mặt nạ để bảo vệ làn da của mình trong khi vẫn được vui chơi ở biển.

Thảo Nguyên

Theo DailyMail