Nghỉ lễ Quốc giỗ 1 ngày: Đi đâu, chơi gì?

Trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương này, người dân Hà Nội có dịp được nghỉ xả hơi một ngày.Nhiều gia đình lên kế hoạch đi Đền Hùng để tham dự Lễ hội Đền Hùng - một lễ hội lớn mang tính quốc gia để tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước.

Tuy nhiên, nếu không có điều kiện đi chơi xa thì ngay trong thành phố cũng có rất nhiều địa điểm vui chơi thú vị. Cùng điểm danh những địa điểm giúp bạn có được ngày nghỉ thư giãn và thú vị nhất.

Thiên đường Bảo Sơn

Chỉ cách nội thành Hà Nội vài km, Thiên Đường Bảo Sơn thu hút khá đông du khách đến đây vào những dịp cuối tuần hay ngày lễ.Được coi là một trong những khu du lịch lớn ở miền Bắc với hơn 40 công trình khác nhau.

Nơi đây được thiết kế tái hiện lại khu phố cổ với diện tích 5.000 mét vuông sẽ cho du khách cảm nhận được đời sống người dân cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20. Cùng với đó là khu làng nghề truyền thống rộng hơn 15.000 mét vuông sẽ tái hiện lại 15 làng nghề truyền thống của dân tộc.

Đến đây, có hẳn 1 khu ẩm thực cho bạn thỏa sức lựa chọn, thưởng thức ẩm thực ba miền, các món ăn châu Á.

Khám phá thủy cung lớn nhất Việt Nam

Thuỷ cung lớn nhất Việt Nam sẽ là địa điểm thú vị cho trẻ em.

Thuỷ cung lớn nhất Việt Nam sẽ là địa điểm thú vị cho trẻ em.

Thuỷ cung Vinpearl Aquarium nằm trong trung tâm thương mại Times City (458 Minh Khai, Hà Nội). Với diện tích gần 4.000 m2, hội tụ hàng ngàn loài sinh vật với hơn 30.000 cá thể, nó được coi là thủy cung lớn nhất Việt Nam. Giờ mở cửa: 9h30 – 22h00

Cho trẻ tham gia khu vui chơi thực tế tại Times City

Cũng nằm trongtrung tâm thương mại Times City (458 Minh Khai, Hà Nội), khu vui chơi Vinke được nhiều trẻ em ưa thích bởi ứng dụng của nó trong thực tế.

Tại đây, trẻ được trực tiếp tham gia vào các chương trình bổ ích như cùng tham gia vào hành trình của những người lính cứu hỏa, hay trẻ được học cách làm bác sĩ, bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân,...

Trực tiếp tham gia làm lính cứu hỏa.

Trực tiếp tham gia làm lính cứu hỏa.

Trẻ được làm bác sĩ

Trẻ được làm bác sĩ

Ngoài ra,trẻ còn được thỏa sức với “Thế giới Games” cùng đủ các trò chơi hiện đại nhất như: Vườn cổ tích, Chinh phục đỉnh cao, Thử thách đường trường…

Công viên nước Royal City

Công viên nước nằm dưới lòng đất, theo thông tin từ Royal City thì công viên nước này được thiết kế với diện tích lên tới 24.000 mét vuông. Công viên nước có rất nhiều trò chơi như trượt ống, tắm bể bơi nước nóng, dàn nước massage,... Rất thú vị cho những gia đình nào muốn khám phá những trò chơi cùng làn nước mát.

Ngoài ra, ở Royal City còn có sân trượt băng tự nhiên trong nhà lớn nhất Việt Nam có tổng diện tích lên đến 3.000m2, sức chứa 150 người/ lượt chơi.

Hồ Đại Lải

Hồ Đại Lải là một hồ nước nhân tạo nằm trên địa bàn hai xã Ngọc Thanh và Cao Minh của thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà Nội 50 km về phía Bắc. Giữa hồ có đảo chim rộng 3 ha.

Đại Lải còn có nhiều hoạt dộng giải trí bổ ích như chèo thuyền ngắm cảnh. Ảnh: flamingodailai.com

Đại Lải còn có nhiều hoạt dộng giải trí bổ ích như chèo thuyền ngắm cảnh. Ảnh: flamingodailai.com

Nếu thích yên tĩnh, nghỉ dưỡng, bạn chỉ cần ở lại Đại Lải, tận hưởng không khí tuyệt vời của hệ sinh thái này. Cùng với đó, là hệ thống dịch vụ tiện ích hoàn hảo, các dịch vụ giải trí đa dạng sẽ mang đến cho bạn không gian nghỉ dưỡng lý tưởng khi đến đây.

Thiền viện Trúc Lâm - Tam Đảo


Thiền viện Trúc Lâm - Tam Đảo

Đến đây, bạn sẽ được thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt sắc của núi rừng, được sống trong một khung cảnh nên thơ nhẹ nhàng nơi cửa phật khi đi tham quan Thiền viện Trúc Lâm.

Rời đó, bạn sẽ đi tham quan Tam Đảo nơi được coi là Đà Lạt xứ Bắc.

Đi Khoang Xanh - Ao vua

Cả 2 khu du lịch này đều thuộc Ba Vì.Khoang Xanh là khu du lịch khá thuận tiện với nhiều người ở khu vực Hà Nội, do đường đi khoảng 48km, với 30km đã là đường cao tốc. Nơi đây có suối, có thác và nước thì trong veo đến có thể nhìn thấy tận đáy.

Khoang Xanh được thiết kế với nhiều khu vui chơi thú vị như: khu trò chơi (âm cung huyền bí, trượt nước, bơi thuyền, đạp vịt, đu quay sao chổi, trượt patin, karaoke), khu trò chơi của trẻ em (tàu hỏa, đu quay, nhà bóng, bể vầy thiếu nhi, thung lũng khủng long). Cuối ngày, khi đã thấm mệt, bạn có thể tắm nước khoáng với bùn giúp cho cơ thể thư giãn, cân bằng lại sức lực.

Khoang Xanh hay Ao Vua đều là địa điểm lý tưởng và hợp lý cho dịp nghỉ lễ ngắn ngày.

Khoang Xanh hay Ao Vua đều là địa điểm lý tưởng và hợp lý cho dịp nghỉ lễ ngắn ngày.

Ao Vua là khu du lịch có rất nhiều thác cao và khá đẹp. Khu du lịch rộng rãi vừa có nước, vừa có núi nên đáp ứng đủ những nhu cầu của khách du lịch thích khám phá cảnh đẹp thiên nhiên. Tại đây, những hoạt động như leo núi, hay chèo thuyền, tham gia các trò chơi công viên nước... sẽ khiến ngày nghỉ của bạn hoàn toàn trọn vẹn.

Thung Nai - Hòa Bình

Thung Nai là một xã miền núi thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Ở Thung Nai có rất nhiều địa danh để tham quan, khám phá như Bản Mu, du lịch trên lòng hồ, tham quan đền Bà Chúa Thác Bờ, chợ nổi, hang Trạch, động Thác Bờ...

Khoang Xanh hay Ao Vua đều là địa điểm lý tưởng và hợp lý cho dịp nghỉ lễ ngắn ngày.


Cảnh quan tại Thung Nai rất đẹp và hoang sơ, với những đảo đá trên hồ hay những khu rừng rậm rạp. Đến với Thung Nai, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn ngon như cá xông khói, lợn Mường...

Công viên thủ lệ

Nếu không có điều kiện đi xa, có lẽ, đây là điểm điểm thu hút trẻ nhất bởi với khuôn viên rộng lớn, nơi đây trẻ vừa được tản bộ hòa mình vào thiên nhiên, vừa được ngắm thế giới động vật.

Khoang Xanh hay Ao Vua đều là địa điểm lý tưởng và hợp lý cho dịp nghỉ lễ ngắn ngày.


Tổng diện tích Vườn thú Hà Nội hiện nay là 20 ha. Đến nay Vườn thú Hà Nội đã có gần 600 cá thể thuộc 95 loài, trong đó có rất nhiều loài quý hiếm như sư tử, hà mã, hổ, voi, cá sấu, ngựa hoang...

Theo Lao động