Nghỉ lễ ở Đà Nẵng, đi đâu chơi?

(Dân trí) - Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày (16/4-18/4), lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày (30/4 - 3/5) tới, mọi người đã tính đi đâu chơi chưa? Người dân và du khách đến Đà Nẵng có thể tự “thiết kế” một chuyến đi tới những điểm đến hấp dẫn ở ngay ngoại ô hay lân cận thành phố mà không quá tốn kém.

* Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng

Giữa tiết trời nắng nóng như thế này, còn gì có lý hơn là trải qua kỳ nghỉ lễ với những bãi biển xanh, sạch, đẹp ở “thành phố đáng sống”. Các tuyến đường Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa chạy dọc theo bờ biển nối liền những bãi tắm công cộng ở Đà Nẵng cũng được xem là những cung đường đẹp nhất của thành phố.

Biển Đà Nẵng
Biển Đà Nẵng

Từ các bãi biển ở trung tâm thành phố, có thể “phượt” một chuyến vòng quanh bán đảo Sơn Trà, dừng chân ở Bãi Bụt, Bãi Rạng... để cùng trải nghiệm ngày nghỉ lễ bên cát trắng, biển xanh của Đà thành cùng gia đình, bè bạn.

Bán đảo Sơn Trà
Bán đảo Sơn Trà

Từ đây, cũng có thể thẳng tiến lên chùa Linh Ứng, đỉnh Bàn Cờ hay Cây đa di sản, vừa khám phá những điểm đến thú vị ở bán đảo Sơn Trà, vừa có được “view” đẹp cho tầm mắt và những bức ảnh chụp cảnh toàn thành phố từ trên cao. Có cơ may tận mắt vọoc chà vá chân nâu - “nữ hoàng linh trưởng” ở bán đảo Sơn Trà sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời với rừng già ôm lòng phố trẻ ở Đà Nẵng.

Cây đa di sản ở bán đảo Sơn Trà
Cây đa di sản ở bán đảo Sơn Trà

Đường lên bán đảo Sơn Trà hiện nay đường xá rất thuận lợi, hầu hết các điểm đến có thể đi bằng ô tô. Với các bạn trẻ thì di chuyển bằng xe máy sẽ “cơ động” và “phiêu” hơn với cảnh quan trên đường đi.

* Các khu du lịch sinh thái ở phía Tây TP Đà Nẵng

Từ Đà Nẵng đi về phía Tây khoảng từ 20 km có rất nhiều khu du lịch sinh thái là điểm đến lý tưởng cho du lịch gia đình và nhóm bạn trong những ngày nghỉ lễ. Những điểm đến được ưa thích nhất có thể kể đến như khu du lịch sinh thái Suối Hoa (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang); khu du lịch Ngầm Đôi; đặc biệt là khu trượt thác Hòa Phú Thành với các trò chơi vận động dưới nước hấp dẫn trong những ngày đầu hè đã nắng nóng ở Đà Nẵng.

Nghỉ lễ ở Đà Nẵng, đi đâu chơi? - 4
Nghỉ lễ ở Đà Nẵng, đi đâu chơi? - 5
Thiên nhiên hoang sơ, trong lành ở các khu du lịch sinh thái phía Tây TP Đà Nẵng
Thiên nhiên hoang sơ, trong lành ở các khu du lịch sinh thái phía Tây TP Đà Nẵng

Các khu du lịch sinh thái này phù hợp với du khách yêu thiên nhiên hoang sơ và không gian yên bình với những suối, thác mát trong.

* Đèo Hải Vân

Nằm giữa Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế, Hải Vân quan được mệnh danh là đệ nhất hùng quan. Điểm hấp dẫn du khách, đặc biệt là giới trẻ khi chinh phục đường đèo ngoạn mục với những khúc cua tay áo này, chính là cảnh quan đẹp tuyệt vời.

Đèo Hải Vân
Đèo Hải Vân
Đầm Lập An (Lăng Cô, Thừa Thiên Huế)
Đầm Lập An (Lăng Cô, Thừa Thiên Huế)

Từ lưng chừng đèo đã có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng với những bãi biển xanh như ngọc và những mảng xanh của rừng bao quanh thành phố. Dừng chân ở quần thể kiến trúc cổ Hải vân quan trên đình đèo, đừng quên lắng nghe những câu chuyện lịch sử, văn hóa kỳ thú gắn liền với điểm đến được mệnh danh là “đệ nhất hùng quan” này. Nếu đi với gia đình, nhóm bạn có thể thẳng tiến về Lăng Cô (Thừa Thiên Huế” - nơi cũng có nhiều bãi tắm đẹp, và đặc biệt là những nhà hàng nổi tiếng với hải sản tươi ngon ở đầm Lập An.

* Phố cổ Hội An

Cách Đà Nẵng tầm 30km, phố cổ Hội An là điểm đến được nhiều du khách đã đến rồi vẫn trở lại. Ở đây không chỉ có khu phố cổ được xem như một “bảo tàng sống” với hàng ngàn nhà cổ, hội quán, di tích hấp dẫn du khách thích tìm hiểu văn hóa, kiến trúc, lịch sử... ở cảng thị Faifo 500 năm trước, xung quanh Hội An cũng có nhiều điểm đến đẹp lòng người như các bãi tắm An Bàng, Cửa Đại, khu rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, làng Triêm Tây... đã “sống” cùng phố cổ hàng bao thế kỷ qua.

Nghỉ lễ ở Đà Nẵng, đi đâu chơi? - 9
Nghỉ lễ ở Đà Nẵng, đi đâu chơi? - 10
Phố cổ Hội An
Phố cổ Hội An

Từ Hội An, du khách cũng có thể tự đặt tour đi đảo Cù Lao Chàm hoặc có thể thuê thuyền máy để ngoạn cảnh vòng quanh phố cổ bằng đường sông để cảm nhận những cảnh đẹp thanh bình bên cạnh khu phố cổ vốn đã quá nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới. Lượng khách đến Hội An dịp lễ thường rất cao, nên những người dân địa phương thường “dặn” bạn bè về thăm phố nên “chịu khó” thức dậy sớm (từ khoảng 6h sáng) hay ngủ muộn một chút để cảm nhận nguyên vẹn không gian yên bình khi tản bộ tham quan phố cổ.

Khánh Hiền