Nghỉ lễ, hàng ngàn lượt người đổ về khu Thánh đường lớn nhất Bạc Liêu

(Dân trí) - Mấy ngày nghỉ lễ vừa qua có hàng ngàn lượt người từ khắp nơi đổ về khu Thánh đường Tắc Sậy (Bạc Liêu) để cúng viếng, tham quan du lịch.


Có mặt tại Thánh đường Tắc Sậy (huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, khu Nhà thờ lớn nhất Bạc Liêu) vào ngày 1/5, PV Dân trí ghi nhận có hàng trăm người từ khắp nơi đã đổ về đây để cúng viếng cũng như tham quan du lịch. Qua quan sát của PV, khách chủ yếu ở các tỉnh trong khu vực ĐBSCL (ngoài Bạc Liêu), có cả khách đến từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Trung và miền Bắc.

“Cả nhà cùng được nghỉ lễ 5, 6 ngày nên làm một chuyến về miền Tây chơi cho vui. Tôi có nghe nói đến khu thánh đường Tắc Sậy ở Bạc Liêu lớn và đẹp lắm nên năm nay đi đến đây một lần cho biết. Sẵn đường đi, gia đình xuống luôn Cà Mau du lịch vì cũng gần nhau”, một nữ du khách ở Đồng Nai chia sẻ.

Nhiều xe lớn, xe 2 bánh từ khắp nơi đổ về Thánh đường Tắc Sậy.
Nhiều xe lớn, xe 2 bánh từ khắp nơi đổ về Thánh đường Tắc Sậy.
Nhiều xe lớn, xe 2 bánh từ khắp nơi đổ về Thánh đường Tắc Sậy.

Dù thời tiết mấy ngày qua ở Bạc Liêu nắng nóng oi bức nhưng khách vẫn đổ về đây rất đông. Nhiều du khách cho biết, thời tiết năm nay trời nắng nóng gay gắt cũng phần nào gây khó chịu khi đi ra đường nhưng không vì thế mà không đi du lịch được. “Trời có nắng nóng nhưng tôi thấy như thế thuận lợi hơn để đi đây đó, vì nếu trời mưa thì khó khăn hơn nhiều. Mình đi nơi này nơi kia tìm những điểm đi lại dễ dàng như ở các khu nhà cổ, chùa, nhà thờ có tiếng hay các khu du lịch vườn cây trái thì thấy cũng khỏe”, một khách du lịch đến từ TPHCM bày tỏ.

Nhiều xe lớn, xe 2 bánh từ khắp nơi đổ về Thánh đường Tắc Sậy.
Nhiều xe lớn, xe 2 bánh từ khắp nơi đổ về Thánh đường Tắc Sậy.
Nhiều xe lớn, xe 2 bánh từ khắp nơi đổ về Thánh đường Tắc Sậy.
Nhiều xe lớn, xe 2 bánh từ khắp nơi đổ về Thánh đường Tắc Sậy.
Nhiều xe lớn, xe 2 bánh từ khắp nơi đổ về Thánh đường Tắc Sậy.
Nhiều xe lớn, xe 2 bánh từ khắp nơi đổ về Thánh đường Tắc Sậy.
Nhiều lượt khách đến cúng viếng, tham quan su lịch tại khu nhà thờ Tắc Sậy- Thánh đường lớn nhất Bạc Liêu trong những ngày nghỉ lễ.

PV ghi nhận, tại khu Thánh đường Tắc Sậy, du khách khi đến đây trước là thắp hương cầu an, sau đó đi tham quan khu nhà thờ, khu mộ linh mục Trương Bửu Diệp và một số điểm khác trong khu thánh đường. Nhiều du khách cũng sôi nổi chụp hình lưu giữ kỷ niệm tại khu thánh đường. Trong khi đó, trong khuôn viên nhà thờ có nhiều cây cối, các khu nhà cho khách nghỉ chân tránh nắng rất thoải mái.

Thánh đường Tắc Sậy được xem là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu nên luôn thu hút đông đảo khách thập phương đến đây vào những ngày Tết, lễ hàng năm.

                                                                                                Huỳnh Hải