Ngày nghỉ lễ, đảo Khỉ Cát Bà tràn ngập rác

(Dân trí) - Rác tràn lan trên đảo, cả hòn đảo được mệnh danh là điểm đến độc đáo của du lịch Hải Phòng đang bị rác tấn công vì nhiều nỗi...

Mấy năm trở lại đây Đảo Khỉ, Hải Phòng đã trở thành điểm đến không thể thiếu của nhiều du khách mỗi khi đến du lịch Cát Bà. Đây là hòn đảo đẹp có bãi cát dài và là nơi trú ngụ của rất nhiều loài khỉ.
Ngày nghỉ lễ, đảo Khỉ Cát Bà tràn ngập rác
Ngày nghỉ lễ, đảo Khỉ Cát Bà tràn ngập rác
 
Ngày nghỉ lễ, đảo Khỉ Cát Bà tràn ngập rác
Khách du lịch xả rác vô tội vạ, biến bãi biển đẹp với bãi cát dài thoai thoải thành nhếch nhác bẩn thỉu.
Hộp sữa, vỏ lon bia và ngay cả túi rác được du khách ngang nhiên quăng ra đảo, ra bãi biển…
Hộp sữa, vỏ lon bia và ngay cả túi rác được du khách ngang nhiên quăng ra đảo, ra bãi biển…
Hộp sữa, vỏ lon bia và ngay cả túi rác được du khách ngang nhiên quăng ra đảo, ra bãi biển…
Hộp sữa, vỏ lon bia và ngay cả túi rác được du khách ngang nhiên quăng ra đảo, ra bãi biển…
Theo quan sát, cả khu vực đảo Khỉ rộng mênh mông nhưng chỉ được duy nhất bố trí một hố đựng rác xây bằng bê tông, được viết nguệch ngoạc vài chữ bằng vôi “Thùng đựng rác”. Tuy nhiên, thùng đựng rác này đang bị cát bao phủ, vì thế rác chất thải cứ được khách vô tư xả ra đảo.
Hộp sữa, vỏ lon bia và ngay cả túi rác được du khách ngang nhiên quăng ra đảo, ra bãi biển…
Hộp sữa, vỏ lon bia và ngay cả túi rác được du khách ngang nhiên quăng ra đảo, ra bãi biển…
Sự thờ ơ của ban quản lý đảo, sự hiếu kỳ thiếu ý thức của một số du khách khiến đảo Khỉ ngày càng trở lên nhếch nhác.
Hộp sữa, vỏ lon bia và ngay cả túi rác được du khách ngang nhiên quăng ra đảo, ra bãi biển…
Một thùng rác tạm bợ của ban quản lý khiến những chú khỉ vô tư xuống bới rác tìm đồ ăn khiến hòn đảo này càng thêm ô nhiễm.
Hộp sữa, vỏ lon bia và ngay cả túi rác được du khách ngang nhiên quăng ra đảo, ra bãi biển…
Đến đảo Khỉ, nếu vô tình ngồi vào hàng ghế nhựa tại khu nhà chờ của Ban quản lý đảo, bạn phải trả 5 ngàn đồng/người. Nếu bày đồ ăn ra bàn bạn phải trả 10 ngàn đồng/ người.
Hộp sữa, vỏ lon bia và ngay cả túi rác được du khách ngang nhiên quăng ra đảo, ra bãi biển…
Ở Đảo khỉ dường như Ban quản lý chỉ biết ngồi trông khách tắm, chứ không mấy để ý đến chuyện môi trường. Du khách có thể bắt gặp cơ man nào rác dưới chân những người đang làm nhiệm vụ ở đây.
Hộp sữa, vỏ lon bia và ngay cả túi rác được du khách ngang nhiên quăng ra đảo, ra bãi biển…
Các dịch vụ đò trung chuyển khách từ thuyền lớn vào đảo cũng vô cùng nguy hiểm. Ở đây hầu như các đò đều không có áo phao cho khách. Ngày lễ, các đò này nhồi khách vô tội vạ, miễn là chủ đò được nhiều tiền.


 Hữu Thắng