Ngành Du lịch TPHCM đồng loạt kêu gọi doanh nghiệp hội viên tố giác

(Dân trí) - Sau khi sự việc “can thiệp” chỉnh sửa số điện thoại và đường dẫn trang web trên Google maps của nhiều công ty du lịch tại TPHCM bị phát giác, Hiệp hội Du lịch TPHCM đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hội viên báo cáo về hiệp hội nếu đơn vị mình bị xâm phạm.

Công văn Hiệp hội ghi rõ: “Hiệp hội Du lịch TPHCM nhận được báo cáo của doanh nghiệp hội viên về việc công ty Du lịch Á Châu (địa chỉ: 226/14, Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM) đã xâm phạm vô trang web của nhiều doanh nghiệp lữ hành- sử dụng số điện thoại tổng đài chuyển về số máy của Du lịch Á Châu, một số doanh nghiệp còn bị sửa cả đường link website về web www.dulichachau.net .”

Công văn Hiệp hội Du lịch TPHCM gửi đến hội viên.
Công văn Hiệp hội Du lịch TPHCM gửi đến hội viên.
Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM đã ký văn bản.
Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM đã ký văn bản.

Khẳng định đây là hành vi gian lận thương mại nghiêm trọng, Hiệp hội Du lịch TPHCM đề nghị doanh nghiệp hội viên cập nhật số điện thoại cũng như trang web của công ty mình và báo cáo sớm cho Hiệp hội tổng kết, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với Hiệp hội Du lịch TPHCM, phòng Lữ hành, sở Du lịch TPHCM cảnh báo đến tất cả các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thành phố nhằm kiểm tra lại thông tin của công ty và có thông báo cho Sở Du lịch trong trường hợp thông tin công ty đã bị sửa đổi.

Trước đó, theo ông Trương Đức Hải, đại diện đơn vị Hòn Ngọc Viễn Đông, tối ngày 16/12/2016, thông qua Facebook của anh Minh (đơn vị lữ hành Kỷ Nguyên) phát hiện ra hàng loạt doanh nghiệp lữ hành có tên tuổi tại TPHCM bị sửa số điện thoại chính của công ty sang số điện thoại của Công Ty Du Lịch Á Châu (địa chỉ 266/14 Hoàng Hoa Thám, P12, Quận Tân Bình, TPHCM) với hai đầu số 08.22600007 và 08.22600009. Thậm chí, có công ty còn bị sửa cả đường dẫn trang điện tử thành www.dulichachau.net.

Riêng đơn vị của ông Hải bị sửa số điện thoại 08.38389426 thành 08.22600007. Đến 17/12/2016, anh Hải có gọi vào 3 số điện thoại 08.22600007, 08.22600009, 08.22455559 thì đều không liên lạc được.

Phạm Nguyễn