Phú Yên:

Ngẩn ngơ sóng nước vịnh Xuân Đài

(Dân trí) - Du khách đến Phú Yên chắc hẳn sẽ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoang sơ mà hút hồn người của vịnh Xuân Đài - đã từng có đề cử vào danh sách những vịnh biển đẹp nhất thế giới, và là niềm tự hào của người dân xứ Nẫu.


Nằm trên tuyến Quốc lộ 1A trải dài chừng 50km ven bờ biển Đông từ thị xã Sông Cầu đến huyện Tuy An ở phía Bắc tỉnh Phú Yên, vịnh Xuân Đài có diện tích mặt nước 130.000 ha, độ sâu từ 7m đến 18m.

Ngẩn ngơ sóng nước vịnh Xuân Đài
Vịnh Xuân Đài -một trong những vịnh biển ở Phú yên được đề cử vào danh sách những vịnh đẹp nhất thế giới

Xung quanh vịnh có nhiều dãi núi dài kỳ vĩ trườn từ đất liền ra biển ôm lòng vịnh và tạo thành những vũng nhỏ, mà người dân xứ Nẫu vẫn thường ngân nga “Vũng La, vũng Xứ, vũng Chào/Vũng Dông, vũng Mắm, vũng nào cũng thương”.

Trong lòng vịnh có những vũng nhỏ tạo hình từ những dãy núi trườn từ bờ ra biển

Trong lòng vịnh có những vũng nhỏ tạo hình từ những dãy núi trườn từ bờ ra biển

Trong lòng vịnh có những vũng nhỏ tạo hình từ những dãy núi trườn từ bờ ra biển
Trong lòng vịnh có những vũng nhỏ tạo hình từ những dãy núi trườn từ bờ ra biển
Trong lòng vịnh có những vũng nhỏ tạo hình từ những dãy núi trườn từ bờ ra biển

Từ bến Dân Phước (thị xã Sông Cầu, Phú Yên), lên thuyền tham quan toàn cảnh vịnh có thể đi qua những đảo nhỏ như Hòn Yến, đảo Nhất Tự Sơn, Cù lao Ông Xá…nằm ở giữa vịnh. Từ cử vịnh ở phía nam, cửa vịnh rộng hơn 4km, đi ra biển có gành Đá Dĩa, Hòn lao Mái Nhà, Hòn Yến…; đia ra phía bắc có các bãi Từ Nham, bãi Tràm, bãi Nồm

Trong lòng vịnh có những vũng nhỏ tạo hình từ những dãy núi trườn từ bờ ra biển
Ngoạn cảnh vịnh từ đất liền, du khách còn có thể tham quan vịnh bằng thuyền xuất phát từ bến Dân Phước (thị xã Sông Cầu, Phú Yên)

Từ du thuyền nhìn ra khoảng giữa vịnh có nhiều hòn đảo nhỏ có hình thù độc đáo
Từ du thuyền nhìn ra khoảng giữa vịnh có nhiều hòn đảo nhỏ có hình thù độc đáo
Từ du thuyền nhìn ra khoảng giữa vịnh có nhiều hòn đảo nhỏ có hình thù độc đáo

Từ du thuyền nhìn ra khoảng giữa vịnh có nhiều hòn đảo nhỏ có hình thù độc đáo
Hòn Yến nằm giữa vịnh Xuân Đài là một trong những đảo nhỏ thu hút tầm nhìn của khách tham quan trên thuyền


Giữa mênh mông sóng nước, trời mây bình yên xanh thẳm một màu với những dãy đá núi bao quanh, vịnh Xuân Đài giữ trong lòng những câu chuyện lịch sử dấu ấn như trận thủy chiến của quân Tây Sơn với nhà Nguyễn. Vịnh nằm giữa thủ phủ của tỉnh Phú Yên trong một thời gian dài trước đó này cũng từng là một trung tâm thương mại sầm uất mà theo người dân địa phương truyền đời kể lại vào năm 1832 có một hoạt động ngoại giao lịch sử, là tổng thống Hoa Kỳ đã cử một phái đoàn ngoại giao mang thư đến gặp Ngoại lang Nguyễn Tri Phương xin “giao hảo thong thương”.

Tham quan vịnh Xuân Đài, du khách còn có thể từ đây ghé thăm những điểm du lịch hấp dẫn của xứ Nẫu nằm trên tuyến Quốc lộ 1A từ bắc vào nam như đầm Cù Mông, gành Đá Đĩa, đầm Ô Loan… gặp gỡ chuyện trò và tìm hiểu đời sống của người dân vùng biển. Và đừng quên, những món tươi ngon đậm vị biển như sò huyết đầm Ô Loan, cua ghẹ với nhiều con có trọng lượng lên đến hàng kilogam và thịt rất ngọt…chắc chắn làm say lòng thực khách.

Khánh Hiền