Ngắm tượng Phật lớn nhất ở “đảo tỏi” Lý Sơn

(Dân trí) - Đến “vương quốc” tỏi Lý Sơn (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), khách du lịch không thể không ghé tham quan hai ngôi chùa đẹp nhất trên đảo: Chùa Hang và Chùa Đục. Đây là hai địa chỉ mà bất cứ du khách nào cũng ghé khi đến Lý Sơn.

Trong đó, Chùa Đục nằm phía đông đảo Lý Sơn, nằm bên cạnh miệng núi lửa đã ngủ yên hàng trăm năm nay. Chùa được xây dựng trong một hang ăn sâu vào núi do núi lửa tạo ra. Đây cũng là nơi thờ cúng nhiều vị Bồ Tát.

Tượng phật cao khoảng 30m hướng về phía biển Đông
Tượng phật cao khoảng 30m hướng về phía biển Đông

Trước cửa chùa, một tượng Phật Bà Quan Âm cao hơn 30 mét, mặt hướng về phía biển Đông có ý nghĩa dõi theo và chở che cho những ngư dân ngày đêm lênh đênh trên biển, bảo vệ cuộc sống của họ khỏi những cơn bão tố.

Ngoài tượng phật lớn nhất và đẹp nhất ở Chùa Đục, “vương quốc tỏi” Lý Sơn còn một tượng phật khác ở Chùa Hang nhưng với quy mô nhỏ hơn.

Mời độc giả chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tượng Phật Bà Quan Âm ở Chùa Đục.

Tượng Phật tựa lưng vào núi
Tượng Phật tựa lưng vào núi

Phía xa là đảo bé (xã An Bình, thuộc huyện Lý Sơn)

Phía xa là đảo bé (xã An Bình, thuộc huyện Lý Sơn)

Phía xa là đảo bé (xã An Bình, thuộc huyện Lý Sơn)

Phía xa là đảo bé (xã An Bình, thuộc huyện Lý Sơn)

Phía xa là đảo bé (xã An Bình, thuộc huyện Lý Sơn)
Phía xa là đảo bé (xã An Bình, thuộc huyện Lý Sơn)
Phía bên trong núi đá có thờ nhiều vị Bồ Tát
Phía bên trong núi đá có thờ nhiều vị Bồ Tát
Phía bên trong núi đá có thờ nhiều vị Bồ Tát 
Du khách tham quan Chùa Đục
Du khách tham quan Chùa Đục 
Miệng múi lửa đã ngủ yên phía sau Chùa Đục
 
Miệng múi lửa đã ngủ yên phía sau Chùa Đục
Miệng múi lửa đã ngủ yên phía sau Chùa Đục
 
Một tượng phật khác ở Chùa Hang
Một tượng phật khác ở Chùa Hang
 
  
  
Tượng phật này hướng về phía đất liền
Tượng phật này hướng về phía đất liền

Công Bính