Bến Tre:

Ngắm trâu 3 sừng “độc nhất” xứ Dừa

(Dân trí) - Trong khuôn khổ lễ hội dừa tổ chức tại Bến Tre, nhiều du khách khá bất ngờ với sự xuất hiện của con trâu 3 sừng rất kỳ dị.

Đây là con trâu của nông dân Phạm Văn Hải, ngụ ấp Quý Đức (Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre) được mua từ Campuchia về với giá 74 triệu đồng. Theo ông Hải, ngoài con trâu “độc nhất vô nhị” này thì ông còn sở hữu con vật “độc” khác con trâu trưởng thành nhưng có hình dáng tí hon và cân nặng chỉ bằng con bê.

Con trâu có 3 sừng rất kỳ dị
Con trâu có 3 sừng rất kỳ dị

Con trâu 3 sừng được nuôi nhốt phục vụ khách tham quan lễ hội dừa
Con trâu 3 sừng được nuôi nhốt phục vụ khách tham quan lễ hội dừa

Không gian được bố trí giống làm quê Nam bộ
Không gian được bố trí giống làm quê Nam bộ

Hình dáng bên ngoài, con trâu 3 sừng này giống rất nhiều con trâu khác nhưng đặc biệt cạnh chiếc sừng bên phải mọc thêm 1 sừng nữa và cả 3 chiếc sừng đều bằng nhau. Con trâu 3 sừng được nuôi nhốt trong những ngày diễn ra lễ hội dừa phục vụ du khách tham quan, chiêm ngưỡng. Không gian được bố trì hài hòa gồm chuồng trâu, đống rơm, căn nhà lá, mương nước, cầu tre… rất gần gũi với cuộc sống của người dân Nam bộ.

Minh Giang