Đồng Tháp:

Ngắm thảm hoa vàng rực ở Vườn Quốc gia Tràm Chim

(Dân trí) - Hơn một tháng nay, đã có hàng chục hecta cây hoa Hoàng Đầu Ấn nở rộ vàng rực ở Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Diện tích hoa Hoàng Đầu Ấn tập trung nhiều tại chốt Chiến Thắng khu A4 của Vườn. Hoa Hoàng Đầu Ấn có tên khoa học là Xyris indica L. (thuộc loại cỏ vàng Xyridaceae). Mùa hoa Hoàng Đầu Ấn bắt đầu nở từ tháng 12 đến tháng 2 hằng năm.

Với thảm hoa vàng rực rỡ của Hoàng Đầu Ấn đã tô điểm thêm cho Vườn QGTC sắc màu tươi đẹp và làm phong phú thêm hệ sinh thái đặc trưng của khu Ramsar Tràm Chim… góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng và nghiên cứu khoa học…

Theo kế hoạch giám sát, bảo tồn thực hiện từ năm 2014 - 2020, Vườn QGTC sẽ xây dựng bảng danh mục các loài động thực vật quý hiếm; quy hoạch đầu tư vườn sưu tập thực vật; nghiên cứu sự biến đổi của hệ sinh thái để có những biện pháp ứng phó; xây dựng đề án bảo tồn và phát triển sinh vật...

Để thực hiện tốt công tác bảo tồn quỹ nguồn gen tốt hơn, cần có giải pháp phát triển đa dạng sinh học kết hợp du lịch sinh thái, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cũng như công tác phòng cháy chữa cháy tại Vườn; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đa dạng sinh học, bảo tồn Sếu đầu đỏ…

Nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh với hoa Hoàng Đầu Ấn
Nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh với hoa Hoàng Đầu Ấn
Hoa nở từ tháng 12 đến tháng 2 hàng năm
Hoa nở từ tháng 12 đến tháng 2 hàng năm
Vào thời điểm này, một góc của Vườn Quốc gia Tràm chim vàng rực sắc hoa Hoàng Đầu Ấn
Vào thời điểm này, một góc của Vườn Quốc gia Tràm chim vàng rực sắc hoa Hoàng Đầu Ấn
Sự có mặt của hoa Hoàng Đầu Ấn làm phong phú thêm hệ sinh thái đặc trưng của khu Ramsar Tràm Chim
Sự có mặt của hoa Hoàng Đầu Ấn làm phong phú thêm hệ sinh thái đặc trưng của khu Ramsar Tràm Chim

 Nguyễn Hành - Trọng Trung