Ngắm dinh thự xa hoa của các đại gia Việt

Rải rác từ bắc vào nam, những tòa dinh tự nguy nga, lộng lẫy của các đại gia góp phần đưa danh tiếng của họ vượt xa hàng tỉnh.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Tòa lâu đài bốn mặt tiền do vợ chồng đại gia Xuân Thanh (Ninh Bình) làm chủ khiến dư luận không ngớt trầm trồ mấy năm gần đây.

 

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Tòa lâu đài được xây dựng trên khuôn viên 2.700m2, diện tích sàn 300mx5 tầng, được đặt tên là “Lâu đài Tổng Hải Sơn” một mặt quay ra đường quốc lộ 1A ngay tại km0, tại trung tâm TP Phủ Lý, một hướng đối diện ga Phủ Lý, một phía là cầu Hồng Phú, mặt thứ 3 nằm ngay bên con sông Đáy nơi có di tích lịch sử mà năm xưa Lý Công Uẩn khi dời đô ra Thăng Long đã đi qua, mặt còn lại đối diện Trung tâm thương mại Phủ Lý mới.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ
dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Được biết, vị đại gia này khá có tiếng trong giới đầu tư xây dựng công trình và buôn bán cây cảnh. Những cây cảnh được bài trí trong khuôn viên lâu đài có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Lâu đài Hải Biên - tòa lâu đài gắn với tên vị chủ nhân Đinh Hải Biên (Ninh Bình), được nhiều người biết đến bởi sự nguy nga, tráng lệ. Tòa lâu đài này còn nổi tiếng bởi được phỏng theo kiến trúc của tòa nhà Quốc hội Mỹ.

 

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Hai tòa lâu đài “sinh đôi” được một vị đại gia Ninh Bình xây dựng dành cho hai cậu con trai của mình có tên Thành - Thắng. Cũng là vì muốn 2 cậu con trai luôn phải nương tựa vào nhau và cùng nhau cố gắng xây dựng sự nghiệp của mình. Vị đại gia này đã xây dựng nên 2 tòa lâu đài trong cùng một khuôn viên và cạnh nhau.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ
dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 2.000 m2. Hai tòa lâu đài có những chi tiết thiết kế tương đồng và cân xứng với nhau, nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố phong thủy.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Tọa lạc trên khu Ngã 5 - Sân bay Cát Bi - Hải Phòng, tòa lâu đài mang phong cách Châu Âu trị giá 2 triệu USD nằm trong khuôn viên 500m2 của cặp vợ chồng đại gia đất Cảng Tạo - Phượng khiến bất cứ ai ngang qua cũng phải trầm trồ. Tiền sảnh của lâu đài được xây dựng toàn đá cao cấp, kết hợp với những hoa văn kiến trúc cầu kì, tinh xảo với 4 cột trụ bề thế. Lớp sơn tông màu gam trắng, vàng sữa được phủ lên lâu đài, phù hợp với không gian, quần thể khuôn viên công trình. Ngoài ra phải kể đến hệ thống mái vòm tròn và mái dốc kiến trúc cổ điển khiến công trình luôn nổi bật, tạo ấn tượng mạnh.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Nằm trên con phố Văn Cao - TP. Hải Phòng, tòa lâu đài có tên Linh Nga với trị giá hàng trăm tỷ đồng được xây dựng trên một khuôn viên rộng theo lối kiến trúc tân cổ điển châu Âu với nhiều hoa văn cầu kì, tinh xảo. Đặc biệt, vì sinh năm Ngọ nên chủ nhân đã đầu tư một bức tượng hình ngựa mạ vàng đặt ở hệ thống tiền sảnh.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Căn biệt thự trăm tỷ xây theo lối kiến trúc Pháp của đại gia tên Truyền nằm ngay trung tâm TP. Hải Phòng được xây dựng với lối kiến trúc cổ điển Pháp, kết hợp với các đường nét và hệ thống chi tiết cầu kỳ.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ
Biệt thự gia đình ông bà ông bà Ban Vân - Khu PG An Đồng (Hải Phòng).

 

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ
dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Cặp đôi biệt thự khủng của một đại gia hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản nằm ngày mặt đường vành đai, mặt tiền hướng ra Vịnh Hạ Long. Để hoàn thiện cặp biệt thự song song này, chủ nhân đã phát đầu tư số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Biệt thự của đại gia Trần Thế Long, mọi người hay gọi là “Long sợi” hoặc "Long Châu Giang” đẹp và sang trọng bậc nhất TP. Nam Định. Căn biệt thự có kiến trúc và sự sắp đặt khá lạ mắt với gian giữa cao hơn gian thứ hai, gian thứ hai cao hơn gian thứ ba. Ông Long là Giám đốc Công ty Dệt may Châu Giang. Công ty này có trụ sở tại Hòa Hậu - Lý Nhân - Hà Nam.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Nằm ở vị trí ngã sáu đại lộ Trần Hưng Đạo, TP Lào Cai, ngôi biệt thự kiến trúc kiểu Pháp của nữ đại gia Lào Cai Nguyễn Thị Nga hút tầm mắt của nhiều du khách đến tỉnh miền biên ải này bởi sự hào nhoáng, sang trọng. Chủ nhân của ngôi nhà bạc tỷ này là doanh nhân nổi tiếng vùng biên về kinh doanh hàng nông sản xuất nhập khẩu.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Ngôi biệt thự của vị đại gia tên Thành tọa lạc trên mảnh đất rộng gần nghìn m2 nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (Khu đô thị phía Tây Nam Cường, phường Bình Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nổi tiếng với chiếc máy bay trực thăng mô hình trông giống như thật đậu trên nóc.

 

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ
dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Biệt thự triệu đô của đại gia Cao Tiến Đoan (Thanh Hóa) được xây dựng theo kiểu kiến trúc châu Âu với màu sơn trắng phủ toàn bộ. Dinh thự của đại gia này tọa lạc trên khu đất rộng hơn 50.000m2 (5ha).

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ
dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Khu biệt thự Samdi, có thiết kế 4 tầng theo phong cách Âu - Á, nằm trên đường Phan Chu Trinh, được xem là khu biệt thự đẹp nhất Đà Nẵng. Phong cách cổ điển châu Âu mang đậm chất cổ kính trong từng đường nét, hoa văn, họa tiết.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Căn biệt thự khủng của đại gia Trầm Bê tại quê nhà ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh khiến nhiều người phải kinh ngạc.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ
dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Tòa lâu đài của đại gia Trầm Bê nằm trên khu đất rộng hơn 30ha. Trong khuôn viên có nhiều cây cảnh đẹp và lạ.

dinh thự, biệt thự, lâu đài, đại gia, đại gia tỉnh lẻ

Dinh thự "khủng" của nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền nổi tiếng cùng với tai tiếng của chủ nhân tọa lạc trên đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Từng làm trong ngành gỗ nên bên trong căn biệt thự của nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền có rất nhiều tài sản quý bằng gỗ. Là người coi trọng phong thủy, trong nhà nữ đại gia này có bài trí rất nhiều nội thất kì công mang ý nghĩa "vượng" cho kinh doanh như hình ngựa, cây cải thảo bằng đá...

Theo M.T

Vietnamnet